Đưa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng hộ gia đình
ĐNO - Chiều 5-6, tại lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” do UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kêu gọi mỗi người dân không phân biệt tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh, hãy coi việc học kỹ năng số là nhu cầu thiết yếu, cấp thiết, là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Từ chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến từng người dân chung tay hành động để lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kêu gọi mỗi người dân hãy coi việc học kỹ năng số là nhu cầu thiết yếu, cấp thiết, là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Hãy cùng nhau xây dựng những “gia đình số”, “công dân số”, làm nền tảng cho một “thành phố số” văn minh, hiện đại, tiến bộ và nhân văn.
Để phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tăng cường truyền thông sáng tạo, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng, tinh thần cầm tay chỉ việc.
Thành đoàn và lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong, dẫn đầu triển khai mạnh mẽ các chiến dịch phổ cập kỹ năng số. Doanh nghiệp công nghệ, hội ngành nghề đồng hành thành phố bằng nguồn lực, chuyên môn và công nghệ. Báo chí, truyền thông mở chuyên mục tuyên truyền gương điển hình, cách làm hay trong chuyển đổi số.
Cùng với đó, thành phố đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2026: 100% người dân trưởng thành có kỹ năng số, được xác thực trên VNeID; 100% người lao động có kỹ năng số phù hợp; 100% cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số; 100% học sinh tiểu học trở lên được học kỹ năng số...
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2024.
THANH PHƯƠNG