Sao Mai Ngọc Ký: Đưa nghệ thuật chầu văn đến với khán giả

24/06/2013 10:56

Sở hữu giọng nam cao cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt, giải nhì dòng nhạc dân gian Sao Mai 2009 - ca sĩ Ngọc Ký không những có thể hát tốt dòng nhạc thính phòng, dân gian, nhạc kịch mà anh còn được khán giả ấn tượng với cả phong cách hát chầu văn.

Ca sĩ Ngọc Ký (trái) cùng ca sĩ Quang Hào, Lê Anh Dũng trong một chương trình tại Đà Nẵng vào tháng 4-2013.                                                                                     Ảnh: TÚ PHƯƠNG
Ca sĩ Ngọc Ký (trái) cùng ca sĩ Quang Hào, Lê Anh Dũng trong một chương trình tại Đà Nẵng vào tháng 4-2013. Ảnh: TÚ PHƯƠNG

Ngọc Ký chia sẻ rằng, anh muốn đưa nghệ thuật chầu văn - loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam - đến với khán giả trong nước và quốc tế nhiều hơn nữa.

* Với 3 album đã ra mắt trong 4 năm ca hát kể từ giải Sao Mai năm 2009 phải chăng hơi ít để Ngọc Ký khẳng định hơn nữa tên tuổi của mình?

- So với bạn bè cùng lứa Sao Mai năm 2009, Ký phát hành nhiều album nhất (gồm Khát vọng tình yêu, Phú nước non và Văn ca dâng Thánh mẫu), nhưng Ký cảm thấy vẫn chưa đủ để những người yêu nhạc trong cả nước biết đến Ngọc Ký nhiều. Có vẻ thời cơ chưa mỉm cười với mình nhưng không vì thế mà Ký thấy nản lòng. Ngược lại, Ký càng cố gắng tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ trong âm nhạc để hình ảnh và giọng hát của mình đến với khán giả nhiều hơn nữa.

* Với phong cách hát chầu văn thì sao? Anh có định tiếp tục theo đuổi việc hát chầu văn không?

- Ngọc Ký được đào tạo chính quy ở Học viện Âm nhạc về thính phòng, nhưng lại đoạt giải Sao Mai về dòng nhạc dân gian. Bộ album hát chầu văn mang tên “Văn ca dâng Thánh mẫu” hoàn thành vào tháng 12-2012 là dự án tâm huyết của Ngọc Ký và ca sĩ Minh Đức. Ký đến được với chầu văn là một cái duyên, cũng có thể xem đây là bước đột phá trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Hát văn còn gọi là chầu văn hay hát bóng. Đây là loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam, là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo Mẫu) và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần (Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo). Là ca sĩ trẻ và rất muốn gìn giữ, phát triển nghệ thuật hát chầu văn, Ký sẽ vẫn theo đuổi bộ môn này bên cạnh các dòng nhạc sở trường là thính phòng, dân gian.

* Ngọc Ký có lo ngại các phong cách nhạc mà anh đang theo đuổi đều “kén” khán giả? Và điều này làm anh không có nhiều fan như các ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc thị trường.

- Phong cách dòng nhạc mà Ký đang theo đuổi chắc chắn “kén” người nghe, nhưng không vì thế mà Ký thấy lo ngại, bởi mỗi dòng nhạc đều có lượng khán giả nhất định của mình. Ký luôn cố gắng hát thật hay, luôn làm mới mình để được khán giả yêu mến và đón nhận. Hơn nữa, nhiều bạn trẻ vẫn rất thích nhạc thính phòng, dân gian và cả chầu văn.

* Vậy album thứ 4 của Ngọc Ký sẽ mang phong cách gì?

- Album sắp tới của Ký sẽ vẫn là dòng nhạc mang âm hưởng dân gian thính phòng và dân gian miền núi, với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Đây là sở trường của Ký nên mình cứ theo đó mà làm thôi, kể cả môn nghệ thuật hát chầu văn. Mình cũng luôn ấp ủ cho ra đời những bộ CD và DVD về nghệ thuật hát chầu văn để khán giả trong nước, ngoài nước biết đến loại hình này nhiều hơn nữa.

* Trên các sân khấu và trong các sản phẩm âm nhạc, Ngọc Ký luôn trau chuốt cho sự xuất hiện của mình về cả việc lựa chọn ca khúc lẫn cách xử lý kỹ thuật thanh nhạc. Nhưng liệu anh có tiếp tục giữ cho mình sự trau chuốt như vậy khi đối mặt với áp lực cơm-áo-gạo-tiền?

- Ngọc Ký trước đây, bây giờ và sau này sẽ luôn luôn giữ cho mình sự trau chuốt như vậy. Cũng có lúc áp lực cơm-áo-gạo-tiền làm Ký thấy mệt mỏi, chán nản và sự nổi tiếng quá nhanh của một số ca sĩ trẻ cũng làm mình có đôi chút chạnh lòng. Nhưng là một nghệ sĩ chân chính, Ký nghĩ rằng, khi cất tiếng hát thì phải có trách nhiệm với từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc, cũng như phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Mình lao động nghệ thuật nghiêm túc thì thành công sẽ mỉm cười với mình thôi. Lúc ấy, show sẽ tăng lên, cát-sê cũng tăng theo thì gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền không còn đáng lo nữa.

* Từng biểu diễn tại Đà Nẵng, Ngọc Ký cảm nhận như thế nào về đất và người ở đây?

- Ngọc Ký biểu diễn tại Đà Nẵng rất nhiều lần rồi, và lần nào diễn xong cũng muốn ở lại nơi đây thật lâu. Đà Nẵng mang lại cho Ký cảm giác nhẹ nhàng, bình yên, chứ không xô bồ, không ồn ã như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Còn người Đà Nẵng thì nồng hậu, chân thành. Khán giả Đà Nẵng khó tính trong thưởng thức âm nhạc nhưng luôn dành tình cảm cho những ca sĩ mà họ yêu mến. Ký cũng muốn được khán giả Đà Nẵng đón nhận nhiều hơn. Mong một ngày gần nhất Ngọc Ký sẽ trở lại thành phố bên sông Hàn để hát cho khán giả Đà Nẵng nghe.

Trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 7-2013, Ngọc Ký sẽ cùng các Sao Mai Lê Anh Dũng, Quang Hào tái ngộ khán giả với ca khúc “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sĩ Trần Tiến. Ngọc Ký cho biết, anh ấn tượng với từng lời, từng giai điệu của bài hát này. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào tối 7-7.

PHƯƠNG THẢO thực hiện