Hấp dẫn bảng đấu Thiếu niên

25/05/2012 08:04

Khó dự báo ở bảng đấu Nhi đồng

Hôm nay (25-5), 4 trận bán kết ở cả 2 bảng đấu Thiếu niên (bắt đầu lúc 8 giờ) và Nhi đồng (bắt đầu lúc 15 giờ) giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng, tranh Cúp quảng cáo Lê Nguyễn 2012 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu ở bảng đấu Thiếu niên (khối THCS) gồm Trường THCS Hermann Gmeiner (quận Ngũ Hành Sơn) - Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê), Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang) - Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) và 2 cặp đấu ở bảng Nhi đồng (khối Tiểu học) gồm Trường TH Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ) - Trường TH Trần Quang Diệu (quận Ngũ Hành Sơn), Trường TH Hàm Nghi (quận Hải Châu) - Trường TH Ngô Mây (quận Sơn Trà).

Các cầu thủ THCS Hermann Gmeiner (áo sáng) được dự báo là ứng viên sáng giá của chức vô địch giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng, tranh Cúp Quảng cáo Lê Nguyễn 2012.
Các cầu thủ THCS Hermann Gmeiner (áo sáng) được dự báo là ứng viên sáng giá của chức vô địch giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng, tranh Cúp Quảng cáo Lê Nguyễn 2012.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, ưu thế ở bảng đấu Thiếu niên đang thuộc về 2 đội xếp nhất, nhì bảng A là Trường THCS Hermann Gmeiner và Trường THCS Lý Thường Kiệt. Rất rõ để nhận thấy, sự đồng đều về đội hình của Trường THCS Lý Thường Kiệt là ưu thế không nhỏ của đội đại biểu quận Hải Châu. Hơn thế nữa, Trường THCS Lý Thường Kiệt có tiền đạo Bùi Công Thắng khá sắc sảo trong việc săn bàn cho đội nhà. Trong khi đó, Trường THCS Hermann lại là đội bóng tạo ấn tượng rất tốt với lối chơi đúng “chất” futsal bằng những pha phối hợp nhỏ, nhuyễn, dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân. Nổi bật vẫn là 2 cái tên Hồ Văn Đức và Đinh Văn Sang.

Ở bảng B, Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh dù sớm giành quyền vào bán kết nhưng thiếu những cá nhân nổi bật và chưa thể so sánh với Trường THCS Lý Thường Kiệt về sự đồng đều trong đội hình. Hơn thế nữa, qua thi đấu vòng bảng, các cầu thủ đến từ Hòa Vang vẫn chưa cho thấy rõ nét ưu thế của mình khi chỉ giành được những chiến thắng sít sao (cùng tỷ số 3-2) trong các trận thắng Trường THCS Lê Độ (quận Sơn Trà) hay Trường THCS Đàm Quang Trung (quận Liên Chiểu). Vì thế, việc phải đối mặt với Trường THCS Lý Thường Kiệt sẽ là một thử thách không nhỏ cho Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh.

Tương tự, việc lách qua “khung cửa hẹp” để vào bán kết của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - bằng chiến thắng 4-3 trước Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh trong lượt trận cuối - cũng phần nào cho thấy, đối mặt trước Trường THCS Hermann trong vòng bán kết sẽ là thách thức không nhỏ đối với đội bóng của Thanh Khê. Không ít dự báo được đưa ra về một trận chung kết sẽ là trận tái đấu ở bảng A giữa Trường THCS Hermann và Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Trong khi đó, bảng đấu Nhi đồng đang tiềm ẩn nhiều bất ngờ khi cả 4 đội giành quyền vào bán kết đều có những thế mạnh đáng kể. Nếu Trường TH Ngô Mây và Trường TH Ngô Quyền (bảng C) có sự đồng đều về lực lượng và lối chơi tập thể gắn kết thì Trường TH Hàm Nghi nổi lên tiền đạo Lê Văn Đô rất hiệu quả trong khả năng ghi bàn. Và như thế, Trường TH Trần Quang Diệu trở thành đội yếu thế nhất trong số 4 đội giành quyền vào bán kết.

Thế nhưng, chưa ai dám khẳng định phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về đội nào trong 2 cặp đấu Trường TH Ngô Quyền - Trường TH Trần Quang Diệu, Trường TH Hàm Nghi - Trường TH Ngô Mây. Bởi lẽ, với các cầu thủ Nhi đồng, trong một ngày hưng phấn, các cầu thủ “nhí” có thể thi đấu cực kỳ hiệu quả, mà việc Trường TH Năng khiếu Bán công (quận Hải Châu) giành chiến thắng 5-4 trước Trường TH Trần Quang Diệu ở trận đấu cuối của vòng bảng là một ví dụ.

Đến lúc này, dự báo vẫn chỉ là dự báo khi quả bóng của vòng bán kết vẫn chưa lăn. Song vẫn có thể khẳng định, sức hấp dẫn của bảng đấu Trường THCS là điều chắc chắn với các cặp đấu “đồng cân, đồng lạng”. Còn ở bảng đấu Trường TH, tất cả dự báo đều có thể không chính xác khi mọi bất ngờ đều có thể xảy ra bởi lối chơi khá hồn nhiên của các cầu thủ “nhí”…

Bài và ảnh: BẢO AN