Văn hóa - Văn nghệ

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 01/07/2025 07:50

“Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) là sự khẳng định của Đà Nẵng về định hướng phát triển trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực. Chúng tôi xác định điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là động lực phát triển kinh tế, là phương tiện quảng bá hình ảnh thành phố, là cầu nối giữa con người với con người, nơi nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ”. Đó là phát biểu của lãnh đạo thành phố tại đêm khai mạc DANAFF III diễn ra tối 29-6.

Diễn viên Hàn Quốc Park Sung-woong giao lưu với khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III, 2025.Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Diễn viên Hàn Quốc Park Sung-woong giao lưu với khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III, 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa - điện ảnh châu Á

Sau hai kỳ tổ chức thành công, với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”, DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình. DANAFF ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn qua từng kỳ tổ chức, đặc biệt giá trị nghệ thuật ngày càng được khẳng định và tôn vinh.

Đáng chú ý, mô hình tổ chức theo hướng xã hội hóa hiệu quả đã góp phần phát huy nguồn lực xã hội, gắn kết các chủ thể sáng tác, sản xuất, quản lý và doanh nghiệp để mở rộng không gian sáng tạo trong văn hóa.

Đây cũng chính là tinh thần được nêu rõ trong các quyết sách chiến lược của Đảng, như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Với hơn 100 bộ phim đặc sắc đến từ nhiều nền điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia liên hoan lần này phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của DANAFF trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Cùng với đó là các hoạt động hội thảo, workshop mang tính học thuật, chuyên môn sâu để tìm ra những giải pháp phát triển nền công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều thay đổi.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, liên hoan phim năm nay được mở rộng với nhiều điểm nhấn mới, đáng chú ý là sự ra đời của chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” - tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc và thành công tại các LHP quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu.

Khán giả không chỉ được thưởng thức nhiều phim xuất sắc đến từ các nền điện ảnh châu Á và Việt Nam, mà còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước, đặc biệt với sự tham dự của các diễn viên Hàn Quốc Ji Chang-wook, Ji Seung-hyun, Park Sung-woong, Moon So-ri…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ngoài trời sôi động như các buổi chiếu phim ngoài trời, triển lãm ảnh mang đến không khí lễ hội tươi vui và gần gũi, qua đó giúp khán giả mở rộng góc nhìn và cảm nhận sự đa dạng văn hóa qua màn ảnh.

Đặc biệt, chương trình DANAFF Talents - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF lần đầu tiên được tổ chức, mở ra không gian đào tạo và kết nối dành cho những gương mặt trẻ triển vọng.

Hướng đến liên hoan phim quốc tế uy tín, mang bản sắc riêng

DANAFF lần thứ III được tổ chức vào năm Việt Nam kỷ niệm nhiều cột mốc lịch sử trọng đại, trong đó có 50 năm ngày thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước.

Trong nhiều sự kiện hấp dẫn của liên hoan phim, chương trình “Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam” với 22 bộ phim tiêu biểu về chiến tranh cách mạng không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật, mà còn là những tư liệu sống động về lịch sử, tinh thần dân tộc và khát vọng độc lập, hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Không chỉ trong nước, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III, 2025 còn thu hút nhiều báo giới nước ngoài đến đưa tin. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Không chỉ trong nước, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III, 2025 còn thu hút nhiều báo giới nước ngoài đến đưa tin. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc DANAFF III, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, DANAFF cần được định hướng trở thành một trong những liên hoan phim quốc tế uy tín tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế, và là một trong những điểm tựa quan trọng để Đà Nẵng từng bước trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời đại mới.

Ông Thắng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, đặc biệt là các cơ sở đào tạo lý luận, sáng tác, các tổ chức xã hội nghề nghiệp như là Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy chiến lược và tính kết nối để định hình một nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

DANAFF III không chỉ là một liên hoan phim mà còn là hành trình kết nối điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương và tôn vinh những tác phẩm giàu tính nhân văn, nghệ thuật độc đáo và những tài năng mới của nền điện ảnh khu vực. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm sáng tạo, văn hóa - du lịch hiện đại, kết nối quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thay đổi và thách thức, có một ngôn ngữ toàn cầu đã giúp tất cả trở nên đoàn kết, đó chính là ngôn ngữ của điện ảnh và nghệ thuật của nhà làm phim.

Theo bà Audrey Azoulay nhìn nhận: “Điện ảnh giúp chúng ta nhận ra rằng văn hóa không phải là những giá trị tầm thường, không phải là yếu tố phụ hay hay phù phiếm, mà văn hóa chính là hồn cốt tạo nên con người chúng ta. Ở Việt Nam, điện ảnh là một nghệ thuật có từ hàng thế kỷ. Điện ảnh Việt Nam có rất nhiều chứng tích về những giờ phút huy hoàng lẫn tối tăm của thế kỷ 20, và tôi biết rằng sẽ có một phần chứng tích dành riêng cho 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam.

Đất nước Việt Nam không chỉ được ban tặng những di sản văn hóa tuyệt vời, được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua những danh hiệu của UNESCO mà còn đang xây dựng chính sách mạnh để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, UNESCO vinh dự được đồng hành trên hành trình này”.

Trải qua 3 mùa liên hoan phim, DANAFF đang ngày càng khẳng định uy tín của mình khi giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của châu Á và Việt Nam; thúc đẩy thế hệ làm phim trẻ phát triển bền vững và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng như một trung tâm sáng tạo, văn hóa, du lịch đẳng cấp trong khu vực.

“Để một Liên hoan phim thực sự có sức sống, cần sự đồng hành của cộng đồng, từ nghệ sĩ, nhà làm phim, khán giả, doanh nghiệp đến các tổ chức quốc tế. Chúng tôi vô cùng tự hào được chào đón những gương mặt tài năng, những tác phẩm giàu tính nghệ thuật và sáng tạo từ khắp châu lục về đây hội tụ, sẻ chia, kết nối. Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để DANAFF phát triển bền vững, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng”, lãnh đạo thành phố khẳng định tại lễ khai mạc liên hoan.

Với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”, DANAFF III diễn ra từ ngày 29-6 đến 5-7 với hơn 100 phim tham gia. Tham gia dự thi ở Hạng mục Giải thưởng phim châu Á có 14 phim truyện có độ dài trên 80 phút, đến từ các nền điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương được sản xuất từ 1-4-2024 đến 15-3-2025. Hạng mục giải thưởng Phim Việt Nam có sự tham gia của 12 phim truyện Việt Nam sản xuất từ 1-5-2024 đến 30-4-2025.

Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay với 18 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong một năm qua. Đặc biệt, tiếp nối DANAFF II, giải Thành tựu điện ảnh năm nay vinh danh đạo diễn Im Kwon- Taek, nhà làm phim châu Á xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh.

Bên cạnh những điểm mới, DANAFF III vẫn giữ khung chương trình của một Liên hoan phim quốc tế chuyên nghiệp như: lễ khai mạc, bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các đài truyền hình khác trên cả nước; hội thảo và tọa đàm; giao lưu nghệ sĩ với khán giả; workshop “Ươm mầm tài năng”; tham quan, quảng bá các di tích, danh thắng.

Chương trình chiếu phim với 106 phim và 184 suất chiếu tại các cụm rạp: Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte và chiếu phim ngoài trời tại: Phố đi bộ Bạch Đằng, Công viên biển Đông, Quảng trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG