Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế 20% lên hàng hóa Việt Nam
ĐNO - Tối ngày 2-7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vừa đạt thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu.

Viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Chi tiết sẽ được công bố sau".
Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận này có thể giúp hàng hóa của Mỹ tiếp cận thị trường Việt Nam mà không phải chịu thuế.
Tuy nhiên, theo CNBC, việc tăng thuế đối với hàng hóa Việt Nam lên 20% sẽ làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu Mỹ, có thể được chuyển cho người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp. Giá của một số mặt hàng nhất định bao gồm quần áo và giày dép tăng cao hơn do thuế quan.
Cạnh đó, thỏa thuận cũng bao gồm hàng trung chuyển từ các nước thứ ba qua Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 40%.
Theo kế hoạch công bố vào tháng 4-2025, các nhà nhập khẩu hàng hóa Việt Nam của Mỹ sẽ phải trả mức thuế 46% - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào.
Như vậy, thỏa thuận thương mại với Việt Nam mà Tổng thống Trump thông báo diễn ra trước khi lệnh tạm dừng trong 90 ngày đối với nhiều loại thuế quan "có đi có lại" của nhà lãnh đạo Mỹ sắp hết hạn, cụ thể vào ngày 9-7 tới. Thuế quan đối ứng của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia tăng vọt.
Lệnh tạm dừng trong 90 ngày vốn hạ thuế quan đối với hầu hết quốc gia xuống mức thuế chung 10% áp dụng vào đầu tháng 4 vừa qua để các quốc gia có thời gian đàm phán thỏa thuận với thương mại với Mỹ.
Một số nhà phân tích tin rằng việc giá cả ở Mỹ chưa có tác động rộng rãi cho đến nay do các công ty tích trữ hàng hóa trước khi áp thuế cũng như thời gian để mức thuế đó có hiệu lực trong nền kinh tế.

Mỹ nhiều năm liên tục là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam với tỷ trọng chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi toàn thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mỹ bao gồm máy móc, thiết bị, quần áo và giày dép.
Trong khi đó, năm 2024, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ tại khu vực ASEAN.
Số liệu của Cục Thống kê, kể từ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gần gấp ba lần, từ dưới 50 tỷ USD trong năm đó lên khoảng 137 tỷ USD vào năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng khoảng 30% trong thời gian đó, hơn 13 tỷ USD vào năm ngoái từ dưới 10 tỷ USD của năm 2018.
Năm 2023, Việt Nam và Mỹ chính thức nâng mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, củng cố các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.