Thế giới

BRICS và cột mốc 1.000 tỷ USD thương mại nội khối

THƯ LÊ 04/07/2025 08:48

Thương mại nội khối giữa các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD. Con số ấn tượng này không chỉ thể hiện sự tăng cường hợp tác kinh tế trong nội bộ khối, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn về trật tự kinh tế toàn cầu mới theo hướng đa cực, công bằng và bao trùm hơn.

Một cuộc họp của BRICS vào tháng 2-2025 tại Brazil. Ảnh: dpa
Một cuộc họp của BRICS vào tháng 2-2025 tại Brazil. Ảnh: dpa

Theo TASS, thông tin nói trên được xác nhận gần đây bởi ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga. Đây là cột mốc lớn cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các thành viên BRICS trong việc hình thành cấu trúc kinh tế toàn cầu mới, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định là trọng tâm chiến lược.

Sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại nội khối BRICS là kết quả của hàng loạt nỗ lực chiến lược. Trước hết, các nước thành viên tích cực thúc đẩy thương mại và đầu tư thông qua nhiều sáng kiến ​​và thỏa thuận khác nhau, giúp khối gắn kết và tích hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và vốn.

Một yếu tố quan trọng khác là nỗ lực đa dạng hóa các đối tác thương mại và giảm sự phụ thuộc vào phương Tây, đánh dấu một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phục hồi và độc lập về kinh tế trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Con số 1.000 tỷ USD không chỉ là cột mốc về giá trị giao dịch, mà còn là chỉ dấu cho BRICS ở quy mô toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao mức sống cho người dân trong khối.

Nhìn rộng hơn, thương mại nội khối tăng trưởng phản ánh sự thay đổi đáng kể trong động lực kinh tế toàn cầu và có ý nghĩa sâu rộng đối với thị trường quốc tế theo các hướng: tăng cường khả năng phục hồi kinh tế; đánh dấu sự xuất hiện của trật tự kinh tế quốc tế đa cực và kiên cường hơn, có khả năng thách thức sự thống trị của phương Tây; tạo ảnh hưởng lớn hơn đối với thị trường toàn cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách kinh tế quốc tế, tái định hình lại phân bổ quyền lực kinh tế theo hướng công bằng hơn; truyền cảm hứng cho các thị trường mới nổi khác củng cố liên minh kinh tế và hội nhập riêng, từ đó tạo bức tranh kinh tế toàn cầu năng động, đa trung tâm và bao trùm hơn.

Nhóm này đang được định vị như một cực quyền lực kinh tế có sức ảnh hưởng thực chất lên chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa và các chính sách vĩ mô toàn cầu. TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tháng 6-2025 cho biết, các nước BRICS đặt ra tiêu chuẩn cho sự phát triển của các ngành công nghiệp lấy con người làm trung tâm và khởi động các dự án lớn trong các lĩnh vực then chốt với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Đặc biệt, nhóm này chú trọng đến việc củng cố quan hệ nội khối, xây dựng nền tảng hợp tác dựa trên đồng thuận, bình đẳng và tôn trọng lợi ích lẫn nhau, qua đó nền tảng cho niềm tin cốt lõi của BRICS về tăng trưởng toàn cầu với mô hình cởi mở, bao trùm và sẵn sàng chào đón tất cả quốc gia cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển độc lập và bền vững.

Những bước tiến ấn tượng của BRICS đang tạo đà tích cực trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 tại Brazil từ ngày 6 đến 7-7. Với chủ đề chính “Tăng cường hợp tác Nam - Nam vì quản trị toàn cầu bền vững và bao trùm”, sự kiện đánh dấu cột mốc đầu tiên sau khi khối mở rộng thành BRICS+, quy tụ thêm các thành viên mới.

Brazil, với tư cách là Chủ tịch luân phiên năm 2025 của BRICS, đề xuất ba trọng tâm hợp tác: y tế, trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu, trong đó khí hậu được coi là trụ cột xuyên suốt mọi định hướng phát triển. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo sẽ bàn về mô hình tăng trưởng toàn cầu thay thế cho các cơ chế do phương Tây chi phối.

36% tổng GDP toàn cầu, 25% thương mại thế giới

BRICS đang nổi lên như một lực hấp dẫn mới. Với 10 thành viên trên khắp các châu lục Á, Âu, Mỹ, Phi và khu vực Trung Đông, BRICS có dân số khoảng 3,5 tỷ người, tương đương hơn 40% dân số thế giới, đồng thời chiếm 36% tổng GDP toàn cầu và 25% thương mại thế giới. BRICS cũng bao gồm 10 quốc gia đối tác. Đó là tín hiệu cho thấy liên minh này đang chuyển mình từ một nhóm hợp tác kinh tế thành một nền tảng chiến lược toàn cầu.

THƯ LÊ