Thể thao

U23 Việt Nam “chạy nước rút”

PHI NÔNG 10/07/2025 12:00

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia không chỉ là nơi U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch lần thứ ba liên tiếp, mà còn là sân khấu để các tài năng trẻ thể hiện bản thân và khẳng định vị thế. Ngày tranh tài đến gần cũng là lúc thầy trò HLV Kim Sang-sik “chạy nước rút” với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao.

767-202507091312282.png
U23 Việt Nam (bên trái) đang “chạy nước rút” chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF

Định hình bộ khung

Trải qua hơn 10 ngày tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, HLV Kim Sang-sik loại 8 trong tổng số 35 cầu thủ tập trung đợt này, bao gồm cả những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League như: Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh , Lê Văn Thuận.

Điều này cho thấy, HLV Kim Sang-sik có yêu cầu rất cao ở U23 Việt Nam, đặt nặng tính hiệu quả thi đấu thực tế, thể trạng hiện tại và khả năng thích nghi chiến thuật hơn là tiếng tăm hay kỳ vọng từ giới mộ điệu. Đặc biệt, việc loại cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024 - 2025 Lê Văn Thuận là minh chứng rõ nhất cho quan điểm đó.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam có 4 đợt hội quân và hai lần đá giải giao hữu quốc tế dưới thời HLV Kim Sang-sik, nhưng đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp tham gia tập luyện cùng học trò, sau những lần giao quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Có đến 35 cầu thủ được trao cơ hội cũng cho thấy, ông Kim muốn tạo nên sự cạnh tranh vị trí gắt gao làm động lực để các cầu thủ cố gắng. Quyết tâm thể hiện trong tập luyện là cơ sở để chiến lược gia người Hàn Quốc định hình bộ khung cho U23 Việt Nam.

Quan sát U23 Việt Nam thi đấu gần đây có thể thấy, 3-4-3 là sơ đồ chủ đạo, trong đó 3 trung vệ là: Lê Văn Hà, Hiểu Minh, Nhật Minh hay Hồng Phúc đều mang đến sự chắc chắn. Chưa kể, lực lượng đội tại giải sắp tới còn có những trung vệ triển vọng như: Lý Đức, Đức Anh. Ở hai biên, hành lang trái nhiều khả năng thuộc về Khuất Văn Khang, còn hành lang phải là Hồ Văn Cường.

Trong đó, Khuất Văn Khang là cầu thủ đa năng, có thể đá hậu vệ cánh hoặc tiền vệ. Hơn 5 năm qua, cầu thủ này có tên trong mọi đội tuyển Việt Nam (từ lứa U17). Văn Khang được đánh giá có lối chơi thông minh, khả năng kiểm soát bóng tốt, là niềm kỳ vọng lớn của đội.

Hàng tiền vệ là “cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Kim Sang-sik. Nói thể là bởi, những cầu thủ như: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phi Hoàng, Viktor Lê… có thể quán xuyến tốt tuyến giữa. Trong đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Trường và Viktor Lê được ông Kim trao băng thủ quân ở hai trận giao hữu với U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Trong đó, Viktor Lê là “nhạc trưởng Việt kiều” đang khẳng định chỗ đứng. Anh có sự bứt phá mạnh mẽ nhất ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam sau chỉ một giải giao hữu CFA Team China 2025. Tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng chơi càng hưng phấn và cho thấy phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trong 5 tiền đạo, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt có thể được tạo cơ hội thi đấu. Trong đó, Nguyễn Quốc Việt gây ấn tượng mạnh sau hành trình giúp Phù Đổng Ninh Bình thăng hạng mùa giải vừa qua. Trong các trận giao hữu, anh cũng ghi bàn và cho thấy khả năng thích nghi tốt với sơ đồ chiến thuật của ông Kim.

Tập trung tối đa

Trên hành trình hướng đến chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, HLV Kim Sang-sik rõ ràng đang xây dựng đội hình không chỉ để “thắng giải”, mà còn đủ tầm vóc làm nền tảng cho U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á, cũng như xa hơn là SEA Games và Asian Cup.

Sự cạnh tranh tiếp tục được duy trì ở đội với 5 cầu thủ sẽ bị loại để chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ dự giải, trước khi đội sang Indonesia ngày 14/7. Chiến lược thanh lọc nhân sự của ông Kim nhằm giúp U23 Việt Nam duy trì sự tập trung đến phút chót. Suốt 3 tuần tập luyện cho giải, các tuyển thủ luôn ở trên bàn cân giữ hay loại của ban huấn luyện.

Trong giai đoạn hội quân vừa qua, U23 Việt Nam đá hai trận giao hữu với U23 Đài Loan (Trung Quốc), lần lượt thắng 5-0 và 2-1. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng và tấn công chủ động.

Lực lượng đồng đều, chất lượng cầu thủ tốt giúp U23 Việt Nam làm chủ trận đấu, kiểm soát và luân chuyển trái bóng đa dạng, nhuần nhuyễn để từ đó nhiều mảng miếng tấn công được triển khai, nhiều cơ hội được tạo ra và bàn thắng đến như một điều tất yếu. Điều này được kỳ vọng duy trì ở các trận chính thức tại giải.

Trong buổi thăm, làm việc với U23 Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú biểu dương tinh thần tập luyện, sự quyết tâm và tập trung của đội, hướng tới giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là giải đấu mà U23 Việt Nam hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2023, nhưng việc bảo vệ thành quả không dễ dàng khi các đối thủ đều có sự đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ lực lượng.

Thực tế, vượt qua vòng bảng không quá khó nhưng thách thức sẽ chờ U23 Việt Nam ở bán kết, chung kết bởi có khả năng đụng độ Indonesia, Thái Lan và Malaysia. U23 Indonesia là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhờ được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là chiều sâu lực lượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau khi vô địch SEA Games 32 sau 32 năm chờ đợi, bóng đá trẻ Indonesia tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, hướng đến các mục tiêu dài hạn như Olympic 2028 và vòng chung kết U23 châu Á.

Trong khi đó, U23 Thái Lan luôn là đối thủ truyền thống của Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển. Dù không còn giữ vị thế độc tôn như xưa, họ vẫn là một thế lực không thể xem thường. Do đó, để có được kết quả tốt nhất, U23 Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực tập luyện, xây dựng đội hình và lối chơi đủ sức cạnh tranh.

PHI NÔNG