Thể thao

Thể thao Đà Nẵng như “hổ mọc thêm cánh”

TƯỜNG VY 13/07/2025 07:46

Đà Nẵng được xem là một trong những trung tâm thể thao mạnh nhất cả nước. Sau hợp nhất tỉnh, nhiều người ví thể thao Đà Nẵng như “hổ mọc thêm cánh”.

4 cô gái vàng Taekwondo xứ Quảng (từ phải sang) gồm Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Mỹ Khanh, Nguyễn Thị Ánh Linh. Ảnh: TƯỜNG VY
4 cô gái vàng Taekwondo xứ Quảng (từ phải sang) gồm Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Mỹ Khanh, Nguyễn Thị Ánh Linh. Ảnh: TƯỜNG VY

Là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển và sự quan tâm đầu tư rất lớn cho thể thao thành tích cao, quy mô đào tạo và thành tích của thể thao Đà Nẵng nhiều năm qua nằm ở tốp đầu cả nước.

Đà Nẵng có thế mạnh ở nhiều môn, nổi bật như điền kinh, bơi lội, đua thuyền, cử tạ với nhiều gương mặt xuất sắc, từng gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội) hay Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ)...

Vì vậy, sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng về chung một nhà, nhiều người ví thể thao Đà Nẵng như “hổ mọc thêm cánh”. Bởi, thể thao Quảng Nam trước đây cũng có những thế mạnh riêng với những gương mặt xuất sắc, chắc chắn sẽ góp phần làm mới thể thao Đà Nẵng trên hành trình khẳng định mình.

Nhìn lại chặng đường 28 năm trước đây, có thể nói thể thao Quảng Nam đã xây dựng được thương hiệu của mình với những dấu ấn đậm nét trên bản đồ thể thao Việt Nam. Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là gần như tất cả kỳ SEA Games kể từ năm 1997 đến nay, dù số lượng không nhiều nhưng thể thao xứ Quảng luôn đóng góp những gương mặt ấn tượng, mang vinh quang về cho Tổ quốc, từ Đặng Thị Thúy, Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat) đến Bùi Thị Triều (Karate), Nguyễn Thị Hòa (điền kinh), Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo)…

Ở môn thể thao vua, xứ Quảng cũng có nhiều gương mặt tiêu biểu như Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn, Lương Thị Thu Thương (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam), Hồ Văn Ý (đội tuyển Futsal Việt Nam).

Giờ đây, khi “chung nhà” với người anh em Đà Nẵng, hành trang mà thể thao Quảng Nam trước đây mang theo là một “gia tài” tương đối khá. Có thể kể đến như Huỳnh Đỗ Đạt - chàng trai mới 18 tuổi đã khiến cho cả thế giới Wushu kinh ngạc khi giành ngôi vô địch ở Giải vô địch Wushu thế giới năm 2023 và năm 2025 tiếp tục tạo kỳ tích với tấm huy chương vàng (HCV) tại Giải cúp Sanda thế giới.

Quảng Nam còn có Bùi Xuân Nhật từng đăng quang ở Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2023. Nói đến hai môn Wushu và Vovinam, thể thao Quảng Nam trước đây cũng tạo ra những dấu ấn đậm nét.

Tại Giải vô địch Wushu toàn quốc năm 2024, đoàn Quảng Nam giành giải ba toàn đoàn nội dung Sanda, bên cạnh nhà vô địch thế giới Huỳnh Đỗ Đạt còn có Nguyễn Nhật Long giành HCV.

Vovinam Quảng Nam cũng để lại ấn tượng, xếp thứ nhì nội dung đối kháng và vị thứ tư chung cuộc toàn đoàn Giải vô địch Vovinam toàn quốc năm 2024 (đoạt được 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ)...

Ngoài đa dạng các môn đào tạo, thể thao Đà Nẵng tới đây chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều ở một số môn nhờ bổ sung lực lượng tinh hoa từ Quảng Nam cũ, đơn cử như Taekwondo.

Ở môn thể thao Olympic này, Quảng Nam trước đây khẳng định vị thế của mình, gần nhất ở Giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2025 giành được 3 HCV và 2 HCB, xếp thứ nhất toàn đoàn nội dung đối kháng nữ, thứ ba toàn nội dung đối kháng nam và giải ba toàn đoàn chung cuộc (chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương).

Những gương mặt nổi bật kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo thể thao Đà Nẵng như Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 2001) - hiện tập trung ở đội tuyển Việt Nam hay vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia Lê Văn Khoa Bảo (18 tuổi) từng giành HCV hạng cân 51kg giải vô địch quốc gia năm 2025.

Ngoài ra, thế mạnh ở môn đua thuyền với rất nhiều gương mặt trẻ đầy tiềm năng của xứ Quảng, từng gặt hái thành tích cao ở đấu trường trong nước và khu vực Đông Nam Á như Lê Vũ Hiếu, Huỳnh Đức Tín, Nguyễn Hàng Gia Kiệt, Cao Viết Sĩ, Nguyễn Xuân Sang, Trần Thị Thanh Huyền. Cùng với thế mạnh sẵn có của Đà Nẵng, đây là vận hội mới cho đua thuyền Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới.

TƯỜNG VY