Chủ động phòng bệnh cho lúa giai đoạn làm đòng
ĐNO - Hiện nay, vụ lúa hè thu 2025 tại nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn đứng cái làm đòng, quyết định đến năng suất cây trồng. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa giông đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh gây hại. Vì vậy, từ bây giờ việc chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại cho cây lúa là rất cần thiết.

Tại xã Thăng Phú, địa phương mới thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Bình Phú và Bình Quế, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, với khoảng 1.200ha lúa. Ngay khi chính quyền mới đi vào hoạt động, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú đã thành lập trang fanpage “Thông tin Thăng Phú” để kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa.
Cán bộ trung tâm thường xuyên xuống đồng kiểm tra sinh trưởng cây lúa, đồng thời khuyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp. Thăm đồng vào ngày 8/7, chị Ngô Thị Hồng Vạn - cán bộ kỹ thuật trung tâm cho biết, phần lớn diện tích lúa đang làm đòng, nhưng một số hộ dân vẫn chưa bón phân đón đòng. Sau kiểm tra, bà đã lập báo cáo và đưa ra khuyến cáo cụ thể về thời điểm bón đón đòng giúp người dân chăm sóc lúa kịp thời, tăng hiệu quả và năng suất.

Ghi nhận trên đồng ruộng cho thấy, sâu cuốn lá nhỏ đang phát sinh mạnh, dự báo lứa sâu non sẽ gây hại từ ngày 13-18/7. Cùng với đó, thời tiết thất thường còn làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh khô vằn, thối thân, đặc biệt trên các chân ruộng sạ dày, bón thừa đạm.
Ông Võ Thành Châu - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin, trung tâm đã đăng lên trang Fanpage “Thông tin Thăng Phú” cũng như hệ thống truyền thanh của xã các thông tin kỹ thuật, cảnh báo sâu bệnh để người dân nắm bắt và xử lý kịp thời.
Theo đó, trung tâm khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu bệnh chớm xuất hiện cần phun ngay các loại thuốc có hoạt chất Validamycin, Hexaconazole để xử lý. Khi phun, cần đảm bảo lượng nước đủ, phun kỹ vào vùng ổ bệnh, đồng thời làm sạch cỏ bờ để hạn chế lây lan.
Trường hợp ruộng bị bệnh nặng, cần xử lý hai lần, cách nhau 5-7 ngày. Ngoài ra, bà con cũng cần lưu ý các đối tượng khác như bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bọ xít đen, sâu đục thân… có thể gây hại trong giai đoạn này.
Còn tại xã Thăng Điền, có diện tích sản xuất lúa hè thu 2.466ha, chính quyền xã cũng đang tập trung cho sản xuất nông nghiệp. Ngay khi vận hành chính quyền hai cấp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Điền đã cử cán bộ kỹ thuật đến các vùng sản xuất trọng điểm như Tú Ngọc B, Tú Phương, Kế Xuyên 1… để điều tra dịch hại, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con.

Ông Ngô Văn Hộ - nông dân thôn Kế Xuyên 1 cho biết, cánh đồng Chùa (thôn Kế Xuyên 1) hiện có khoảng 15ha bị nhiễm nhẹ sâu cuốn lá. Riêng gia đình ông đã chủ động phun thuốc cho 3,5 sào lúa. “Sâu cuốn lá ăn rất nhanh, nếu không phun sớm sẽ làm trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của lúa” - ông Hộ nói
Theo chị Trần Thị Nở - cán bộ kỹ thuật của xã, vụ lúa hè thu đại trà đang đứng cái làm đòng. Qua kiểm tra đồng ruộng cho thấy một số đối tượng dịch hại đang phát sinh gây hại và có khả năng gây hại mạnh trong giai đoạn từ nay đến cuối vụ, cần theo dõi phòng trừ như chuột, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít đen, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn.
“Sâu cuốn lá đang phát triển mạnh, dự báo lứa sâu non sẽ gây hại trong thời gian tới. Do vậy, bà con cần kiểm tra kỹ, nếu mật độ sâu từ 20 con/m2 trở lên thì phải phun thuốc kịp thời trước khi lúa trổ để hạn chế thiệt hại” - chị Nở cho biết.
Về kỹ thuật chăm sóc, ngành nông nghiệp xã khuyến cáo duy trì mực nước trong ruộng từ 5-7cm để cây phát triển thuận lợi, tránh hiện tượng đẻ nhánh vô hiệu. Với các ruộng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn dẫn đến sinh trưởng kém, ngộ độc hữu cơ hoặc nhiễm phèn, cần bón bổ sung phân lân, kali và phân chuồng hoai mục để cây phục hồi nhanh.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thăng Điền cho biết, địa phương đã chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên là các trưởng thôn bám sát cơ sở, tuyên truyền người dân chủ động thăm đồng, theo dõi dịch hại. Đồng thời, chỉ đạo cụm thủy nông Bình Trung đảm bảo cấp nước phù hợp cho từng vùng, phục vụ tốt việc bón phân, phun thuốc của nông dân. Đối với các loại sâu bệnh, địa phương cũng đã yêu cầu cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thường xuyên bám ruộng, hướng dẫn nông dân phun trừ hiệu quả.