Thể thao

Chờ Quảng Nam và SHB Đà Nẵng "lột xác" ở mùa giải mới

TƯỜNG VY 14/07/2025 06:45

Sau mùa giải 2024 - 2025 “hút chết” mới trụ lại V-League, người hâm mộ bóng đá xứ Quảng kỳ vọng hai đội bóng quê hương là Quảng Nam và SHB Đà Nẵng sẽ “lột xác” ở mùa giải mới.

Đội Quảng Nam đã tập trung tập luyện trở lại trên sân Tam Kỳ. Ảnh: TƯỜNG VY
Đội Quảng Nam đã tập trung tập luyện trở lại trên sân Tam Kỳ. Ảnh: TƯỜNG VY

Quảng Nam vẫn cảnh nước đến chân

Những ngày qua, dưới sự chỉ đạo của trợ lý Cao Sỹ Cường, đội Quảng Nam đã tập luyện trở lại, chuẩn bị cho mùa giải mới 2025 - 2026 mà không có thuyền trưởng Văn Sỹ Sơn do đang bận “dùi mài kinh sử” tại Nhật Bản để lấy bằng HLV chuyên nghiệp Pro.

Rất nhiều đội bóng trên cả nước đang bước vào mùa chuyển nhượng sôi nổi trên thị trường, tích cực thay binh, đổi tướng chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, đội Quảng Nam đến thời điểm này vẫn “bình chân như vại”. Câu lạc bộ gần như chưa có động tĩnh gì về mặt nhân sự, tình cảnh này chẳng khác mấy so với hai mùa giải trước đó, đủng đỉnh chờ “nước đến chân”.

HLV Văn Sỹ Sơn từng thừa nhận, đội hình Quảng Nam chưa bằng một cầu thủ của Thép Xanh Nam Định, cho thấy chất lượng thấp kém của đội bóng xứ Quảng. Ở mùa giải qua, lực lượng của đội vừa yếu, lại vừa mỏng với đội hình thuộc loại “già” nhất V-League.

Vậy nên, không có nhiều sự lựa chọn cho HLV người Nghệ An. Nhiều cầu thủ đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Văn Đại, Hoàng Vũ Samson vẫn phải xông trận bên cạnh những cầu thủ sắp bước vào tuổi 30 như Hoàng Hưng, Quốc Nhật hay đã 31 tuổi như Ngọc Đức.

Đến nay, chưa có tín hiệu mới ai sẽ đến với đội, ngược lại đã có người ra đi như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thế Tài. Ở mùa giải tới, người hâm mộ rất mong chờ cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc sau một năm cho Công An Hà Nội mượn (đang tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam) quay trở lại khoác áo Quảng Nam để tạo ra làn gió mới.

Trong khi đó, ngoại binh góp phần rất quan trọng trong lối chơi của đội. Ngoại trừ thẻ phạt hay chấn thương, còn lại cả 3 ngoại binh đều được sử dụng tối đa; trong đó trung vệ Eyenga và tiền đạo Atshimene ra sân 24 trận trong tổng số 26 trận của cả mùa giải.

Đây cũng là hai cầu thủ chơi cực kỳ hiệu quả; Atshimene trở thành chân sút tốt nhất của đội với 10 bàn thắng, còn trung vệ Eyenga là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Dẫu vậy, rất có thể Quảng Nam không thể giữ chân Atshimene ở mùa giải tới. Còn Ugochukwu chưa thể hiện được nhiều (chỉ có 4 bàn) nên khó nhận được sự tín nhiệm cho một suất đá chính.

Sau khi đăng quang tại V-League 2017, đội bóng xứ Quảng trượt dài xuống hạng nhất và trở lại V-League từ mùa giải 2023 - 2024. Nhưng trong hai mùa giải qua, rất vất vả đội mới hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng.

Nguồn kinh phí eo hẹp là nguyên nhân chính khiến Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng đang tập luyện với gần 20 cầu thủ nội chuẩn bị tham dự giải đấu tập huấn Thien Long Tournament 2025 diễn ra trên sân Tam Kỳ do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức. Giải đấu có sự góp mặt của Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Phù Đổng Ninh Bình và Sinh viên Hàn Quốc.

SHB Đà Nẵng nỗ lực làm mới

Sau mùa giải “chết hụt” và chỉ trụ hạng nhờ vượt qua trận đấu play off nghẹt thở, SHB Đà Nẵng đang hướng đến những điều tươi mới hơn ở mùa giải 2025 - 2026. Điều này được thể hiện ở những động thái nhanh chóng ngay sau khi mùa giải khép lại.

Động thái đầu tiên của câu lạc bộ là quyết định thanh lý tất cả ngoại binh để tìm kiếm những cầu thủ khác chất lượng hơn. Rất dễ nhận thấy, ngoại binh là vấn đề đau đầu với đội bóng sông Hàn ở mùa giải vừa qua khi vừa yếu, vừa liên tục dính chấn thương.

Tất nhiên, việc săn tìm ngoại binh không hề dễ dàng bởi tình trạng “pháo xịt” sau khi ký hợp đồng diễn ra với nhiều cầu thủ, ở nhiều đội bóng và SHB Đà Nẵng ở mùa giải vừa qua là trường hợp điển hình.

Đội cũng chia tay một số cựu binh như Quách Tân, thủ môn Văn Cường, Hoa Hùng, Ngọc Toàn, và đáng chú ý là chân sút Hà Minh Tuấn - người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trong trận play off với Trường Tươi Bình Phước, giúp SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công.

Khác với đội bóng anh em Quảng Nam, SHB Đà Nẵng có lực lượng nội binh khá trẻ trung và chất lượng. Có thể kể đến cặp trung vệ Duy Cương, Văn Hưng cùng các tiền vệ trẻ Đình Duy, Văn Hữu, Phi Hoàng, thủ môn Tiến Dũng.

Ở mùa giải vừa qua, họ đã cáng đáng tốt nhiệm vụ và khỏa lấp sự vắng mặt của các ngoại binh, nhất là trong giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, để thi đấu tốt ở mùa giải mới, bên cạnh ngoại binh, HLV Lê Đức Tuấn rất cần bổ sung thêm những cái tên nội binh chất lượng.

TƯỜNG VY