Xác định ba trụ cột phát triển
Quy hoạch, giao thông, nguồn nhân lực là 3 trụ cột phát triển đang được xã Tam Mỹ tập trung triển khai đồng bộ, từng bước tạo nên một diện mạo mới, hiện đại và bền vững cho vùng đất phía tây nam thành phố Đà Nẵng.

Kiến tạo không gian phát triển mới
Trong 5 năm, xã Tam Mỹ đã dành hơn 324,6 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển hạ tầng, chủ yếu tập trung vào giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và thiết chế văn hóa.
Những con đường mới mở, công trình mới xây đã khơi dậy tinh thần đồng thuận của nhân dân trong xây dựng quê hương, củng cố niềm tin vào chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước.
Ông Trần Đình Khánh, Trưởng thôn Trà Tây cho biết, từ một làng quê thuần nông, Trà Tây đã có những bước tiến mạnh mẽ trong chỉnh trang hạ tầng, phát triển cảnh quan, nâng cao đời sống người dân.
Hiện 100% tuyến đường trục xã và 80% tuyến trục thôn đã được bê tông hóa. Các công trình công cộng như nhà văn hóa, khu vui chơi, hệ thống chiếu sáng được đầu tư bài bản…
“Không còn nhà tạm, nhà dột nát, tất cả hộ dân có nước sạch hợp vệ sinh và thu nhập bình quân đạt gần 54 triệu đồng/người/năm. Sự đổi thay này là kết quả từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của người dân trong việc xây dựng quê hương”, ông Khánh nói.
Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Nguyễn Quang Thạnh cho biết, với lợi thế vị trí địa lý kết nối, tài nguyên đất đai phong phú, xã Tam Mỹ xác định rõ “quy hoạch”, “đầu tư hạ tầng” và “đào tạo nghề” là 3 trụ cột để tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tam Mỹ sẽ nhanh chóng hoàn thành triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng quy hoạch không gian đô thị trung tâm, khu dân cư mới, các khu chức năng, khu hành chính, đất ở tái định cư, đất công trình công cộng, đất sản xuất - thương mại - dịch vụ và đất dự phòng phát triển lâu dài.
Tam Mỹ cũng đã xác định rõ vị trí, quy mô và lộ trình đầu tư Cụm công nghiệp Tam Mỹ. Giai đoạn I đã đi vào vận hành, bước đầu thu hút các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Giai đoạn II đang khẩn trương giải phóng mặt bằng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian thu hút đầu tư.
Cụm công nghiệp rộng khoảng 30ha được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Ngoài ra, xã Tam Mỹ đang phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch các chợ đầu mối, điểm chợ mới tại Tam Trà và khu vực trung tâm để phục vụ giao thương, ổn định sinh kế.
“Chúng tôi xác định rõ, quy hoạch phải đi trước một bước. Đó không chỉ là việc phân bố không gian, mà cũng là cách để Tam Mỹ xác định tầm nhìn dài hạn, phát triển hài hòa giữa đô thị hóa và giữ gìn bản sắc nông thôn. Những đồ án quy hoạch đang triển khai không chỉ tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng, mà còn giúp thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, ông Nguyễn Quang Thạnh nói.
Đột phá về giao thông và nguồn nhân lực
Cùng với quy hoạch không gian, Tam Mỹ đặc biệt chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng khung. Mạng lưới giao thông được định hướng nâng cấp đồng bộ theo hướng kết nối liên vùng và nội vùng. Nhiều tuyến đường quan trọng đã được kiến nghị đầu tư như ĐT618 nối dài đến ĐT617 có chiều dài 6,5km, tuyến trục phía Đông cao tốc dài 7km, mở rộng ĐT617 về phía Trà My và Tây Nguyên...

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Thạnh nói: “Xã cũng quyết tâm tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ tuyến Tam Trà - Trà Kót, đẩy mạnh bê tông hóa đường nông thôn, giao thông nội đồng. Phấn đấu đến năm 2030, tất cả đường trục xã, thôn được cứng hóa, các thôn đều có đường ô-tô đến trung tâm”.
Tam Mỹ cũng chú trọng chỉnh trang hệ thống thủy lợi, trong đó công trình đập Trà Tây, Phú Quý, Bà Nang… được ưu tiên bố trí vốn để hoàn thiện. Về hạ tầng xã hội, xã Tam Mỹ đã và đang triển khai quy hoạch đất giáo dục với diện tích tiêu chuẩn là THCS tối thiểu 2,5ha, tiểu học 2ha, mầm non 1,5ha...
Ông Nguyễn Quang Thạnh cho hay, song song với phát triển hạ tầng thì công tác giáo dục, đào tạo nghề cũng được xem là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hiện tại đạt hơn 65%, xã Tam Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 55%.
Hằng năm, địa phương giải quyết việc làm mới cho khoảng 600 lao động, tổ chức dạy nghề cho hơn 180 người, tập trung vào các nhóm nghề như điện dân dụng, hàn cơ khí, chế biến thực phẩm, chăn nuôi - thú y, kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao...
Việc đào tạo nghề phải gắn liền với định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ lực, giúp người dân có kỹ năng thực tế, nâng cao thu nhập, góp phần hình thành lớp lao động mới năng động, sáng tạo.
“Các lớp dạy nghề lưu động, phiên chợ việc làm trực tuyến hoặc hội chợ việc làm tại các điểm có hạ tầng công nghệ tốt sẽ được tổ chức thí điểm. Đồng thời xã đặc biệt quan tâm đến các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc, khuyến khích khởi nghiệp và ưu tiên cho thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngoài ra, phải có 35% số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 25% tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội”, ông Nguyễn Quang Thạnh nhấn mạnh.