Quốc hội Mỹ thảo luận luật tiền điện tử
Trong bối cảnh Bitcoin lập đỉnh kỷ lục mới vượt mốc 123.000 USD vào ngày 14/7, Quốc hội Mỹ đã khởi động “Tuần lễ tiền điện tử”, chuỗi sự kiện lập pháp nhằm xem xét và bỏ phiếu loạt dự luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

“Tuần lễ tiền điện tử” được khởi xướng bởi đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ từ đầu tháng 7, với mục tiêu thúc đẩy quá trình lập pháp liên quan đến tài sản số. Trong tuần lễ kéo dài từ ngày 14-18/7, các cơ quan lập pháp dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết ba dự luật quan trọng: Đạo luật GENIUS (quy định về stablecoin); Đạo luật CLARITY (quy định về thị trường tiền điện tử); Đạo luật Nhà nước giám sát chống CBDC (về việc Cục Dự trữ Liên bang giám sát đồng đô la kỹ thuật số).
Theo RBC, trong số 3 dự luật đang được Quốc hội Mỹ xem xét trong “Tuần lễ tiền điện tử”, Đạo luật GENIUS là ứng viên tiềm năng nhất cho việc được thông qua trong thời gian tới. Dự luật đã được Thượng viện thông qua, có sự đồng thuận lưỡng đảng và cam kết ký ban hành từ Tổng thống Donald Trump nếu được Hạ viện phê chuẩn.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng ủng hộ và nhấn mạnh rằng, luật này không chỉ điều tiết thị trường stablecoin, mà còn góp phần tăng cầu cho trái phiếu chính phủ, hỗ trợ tài khóa liên bang.
Bên cạnh đó, Đạo luật CLARITY mặc dù nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp, nhưng chưa được Thượng viện xem xét. Còn Đạo luật Nhà nước giám sát chống CBDC hiện mang tính biểu tượng hơn là thực tế, do Cục Dự trữ Liên bang chưa có kế hoạch phát hành CBDC.
Mặc dù các dự luật nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp tiền điện tử và một số nhà hoạch định chính sách, song chúng cũng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt là từ các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ, với 3 luận điểm chính.
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho rằng, cả GENIUS và CLARITY đều thiếu các biện pháp giám sát và bảo vệ người tiêu dùng, khiến người dân Mỹ dễ rơi vào các rủi ro tài chính do đầu cơ, lừa đảo hoặc mất tài sản kỹ thuật số.
Nhiều chỉ trích nhắm vào khả năng các dự luật đang phục vụ lợi ích tài chính của Tổng thống Donald Trump và các bên thân cận. Theo RBC, Maxine Waters, một trong những nhân vật cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong lĩnh vực tài chính, tuyên bố rằng: “Những dự luật này thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết và thực chất khiến Quốc hội tiếp tay cho lợi ích tài chính cá nhân”.
Để đối trọng với sáng kiến do đảng Cộng hòa khởi xướng, các nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters và Stephen Lynch đã công bố một chiến dịch riêng mang tên “Tuần lễ chống tham nhũng tiền điện tử”, nhằm thúc đẩy các nguyên tắc chặt chẽ hơn về phòng, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.
“Tuần lễ tiền điện tử” không chỉ là nỗ lực lập pháp, mà còn là điểm giao thoa giữa đổi mới tài chính, chính sách công và đấu tranh chính trị. Nếu một trong các dự luật được thông qua, đây sẽ là luật tiền điện tử liên bang đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump, mở ra giai đoạn định hình mới cho thị trường tài sản số tại Mỹ và toàn cầu.