Nông nghiệp

Xã Xuân Phú đối phó dịch tả lợn châu Phi

NGUYỄN SỰ 16/07/2025 10:00

Những ngày qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều nơi của xã Xuân Phú gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Chính quyền địa phương gấp rút triển khai nhiều biện pháp để hạn chế mầm bệnh phát tán trên diện rộng.

Lực lượng chức năng và người dân ở thôn Hương Quế Nam (xã Xuân Phú) đưa heo nhiễm bệnh chết đi tiêu hủy. Ảnh: VĂN SỰ
Lực lượng chức năng và người dân ở thôn Hương Quế Nam (xã Xuân Phú) đưa heo nhiễm bệnh chết đi tiêu hủy. Ảnh: VĂN SỰ

Tại các thôn Phú Nguyên, Hương Quế Nam, Đồng Tràm Tây của xã Xuân Phú gần đây xảy ra tình trạng một số con heo bị nhiễm bệnh, chết với các triệu chứng phổ biến như bỏ ăn, sốt cao, da có màu xanh tím hoặc màu đỏ, khó thở, nôn mửa…

Nhận tin báo, ngày 10&11/7 chính quyền xã Xuân Phú tiến hành lấy một số mẫu bệnh phẩm trên các đàn heo bị nhiễm bệnh ở thôn Hương Quế Nam và thôn Đồng Tràm Tây gửi đi xét nghiệm. Kết quả, các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình đó, UBND xã Xuân Phú nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật nuôi cũng như thành lập Tổ công tác phòng chống dịch bệnh động vật nuôi của xã.

Ông Hồ Ngọc Mai - chuyên viên Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Xuân Phú cho biết, hiện nay trên địa bàn 27 thôn của xã có tổng cộng 3.898 con heo. Tính đến thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện và gây hại tại 17 hộ chăn nuôi ở 7 thôn. Tổng số heo bị mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc là 25 con (17 heo nái và 8 heo thịt) với tổng trọng lượng gần 2,4 tấn hơi.

Ông Lê Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay, chính quyền địa phương đã thành lập 2 đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ người dân trong việc tiêu hủy heo bị nhiễm bệnh chết đúng quy định và thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng có nguy cơ cao bị dịch uy hiếp.

Chi cục Chăn nuôi và thú y thành phố Đà Nẵng đã cử cán bộ vào địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch; đồng thời hỗ trợ 12 lít hóa chất để tổ công tác của xã triển khai phun tiêu độc khử trùng tại các thôn xảy ra dịch.

“Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các ngành, hội đoàn thể và trưởng 27 thôn trên địa bàn xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với người dân, khi phát hiện heo mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân thì phải thực hiện ngay việc khai báo dịch bệnh động vật cho trưởng thôn, cán bộ thú y hoặc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Xuân Phú để có biện pháp theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Tuyệt đối không giấu dịch, không vứt xác heo chết bừa bãi, không bán và không vận chuyển heo, sản phẩm của heo ốm…”, ông Khánh nói.

NGUYỄN SỰ