Thế giới

Thiệt hại nặng khi các vùng đất ngập nước biến mất

QUỐC HƯNG 17/07/2025 10:51

ĐNO - Ngày 15/7/2025, báo cáo của Công ước về vùng đất ngập nước cho biết, việc phá hủy các vùng đất ngập nước trên toàn cầu có thể đồng nghĩa với việc mất đi 39 nghìn tỷ USD lợi ích kinh tế vào năm 2050.

đat ngap nuoc
Một vùng đất ngập nước. Ảnh: Guardian

Theo báo cáo, khoảng 22% vùng đất ngập nước (khoảng 411 triệu héc ta) gồm hệ thống nước ngọt như đất than bùn, sông hồ và hệ thống biển ven bờ gồm rừng ngập mặn và rạn san hô biến mất kể từ năm 1970, là tốc độ mất mát nhanh nhất của bất kỳ hệ sinh thái nào.

Những áp lực như thay đổi mục đích sử dụng đất, ô nhiễm, mở rộng sản xuất nông nghiệp, các loài xâm lấn và tác động của biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng cao, hạn hán đang thúc đẩy sự suy giảm này.

Trong khi đó, lợi ích kinh tế của đất ngập nước gồm điều tiết lũ lụt, lọc nước, lưu trữ các bon, hỗ trợ nghề cá, nông nghiệp, ngành thủy sản...

Báo cáo được công bố một tuần trước cuộc họp tại Zimabwe của các bên tham gia Công ước về đất ngập nước - thỏa thuận toàn cầu với 172 quốc gia tham gia ký kết vào năm 1971 nhằm bảo tồn hệ sinh thái.

QUỐC HƯNG