Biên giới - Hải đảo

Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

ALĂNG NGƯỚC 18/07/2025 07:00

Để lại rất nhiều dấu ấn nơi tuyến đầu Tổ quốc với những câu chuyện rất riêng, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn được ví như người đồng hành cùng đồng bào biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

744af280ac0d1a53431c.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuần tra. Ảnh: BIÊN CƯƠNG

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính mới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đưa ra nhiều mục tiêu đột phá. Bên cạnh xây dựng tổ chức, biên chế “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và quân sự địa phương trong tình hình mới, đơn vị tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Dấu ấn nhiệm kỳ

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu mốc quan trọng trong công tác triển khai nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, nhất là ở thời điểm địa bàn Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và đại dịch COVID-19.

CBCS Đồn BP Đắc Pring kịp thời hỗ trợ giúp các hộ dân di dời tài sản nhà cửa bị ảnh hưởng sạt lỡ tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, nhà cửa bị ảnh hưởng bởi thiên tai cuối năm 2024. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ứng phó với những biến động trên, bên cạnh chủ động quán triệt và triển khai toàn diện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, biển đảo; xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, dấu ấn của lực lượng Bộ đội Biên phòng, ngoài làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền trên hai tuyến biên giới đất liền và biển đảo an toàn, đơn vị duy trì hiệu quả các hiệp định, quy chế phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào; đồng thời tổ chức tuần tra chung, diễn tập, xử lý kịp thời các tình huống trên biên giới, cửa khẩu.

Ngoài ra, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, đảm bảo “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

9ec4412951a4e7fabeb5.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biên giới đất liền phối hợp với các lực lượng công an, dân quân xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới giáp ranh nước bạn Lào. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thời gian qua, chúng tôi triển khai sâu rộng nhiều chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên. Tiêu biểu như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được duy trì hiệu quả, gắn với hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân các tuyến biên giới”, Đại tá Trần Tiến Hiền chia sẻ.

Hướng về đồng bào biên giới khó khăn, nhiều chương trình, mô hình được triển khai bởi lực lượng Bộ đội Biên phòng, tạo động lực giúp người dân và học sinh có thêm điều kiện tiếp cận tư duy mới mẻ trong phát triển kinh tế, cũng như con đường đến trường. Điển hình như Chương trình “Nâng bước em tới trường”, sau thời gian triển khai đã giúp hàng chục học sinh nghèo có điều kiện học tập; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đón nhận, chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trở thành điểm tựa yêu thương nơi biên cương, hải đảo.

Xác định ba khâu đột phá

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho rằng, bước sang giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xác định phương hướng và mục tiêu cụ thể. Ngoài nỗ lực xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tròn trách nhiệm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

8ddc356865e5d3bb8af4.jpg
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hiện mô hình "Tay kéo biên phòng". Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đặt mục tiêu 3 khâu đột phá theo tình hình yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định: Xây dựng tổ chức, biên chế “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và quân sự địa phương trong tình hình mới; lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, phân tích, xử lý tình hình; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

“Mục tiêu đến năm 2030, 100% đơn vị đạt chuẩn “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, mọi cán bộ chiến sĩ kiên định về bản lĩnh chính trị, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá trong công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng ngày càng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - Sáng tạo - Quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

ALĂNG NGƯỚC