Xã hội

Về với dân...

THIỆN TÙNG - MINH TRANG - N.ĐOAN - T.CÔNG - ĐĂNG NGUYÊN 19/07/2025 08:00

Những ngày đầu thành lập, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, lãnh đạo các xã, phường thành phố Đà Nẵng dành thời gian về cơ sở để ổn định tư tưởng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Avương Arâl Hoàng (thứ 2 từ phải sang) đến vận động người dân hỗ trợ vị trí làm việc phục vụ đơn vị hành chính mới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Phó Chủ tịch UBND xã Avương Arâl Hoàng (thứ 2 từ phải sang) đến vận động người dân hỗ trợ vị trí làm việc phục vụ đơn vị hành chính mới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

TINH THẦN LÃNH ĐẠO KHẨN TRƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cùng vai trò và tâm thế mới, lãnh đạo xã vùng cao Trà Tập về cơ sở nghe dân nói, nhìn dân làm, thấy dân khó để vào cuộc sát sườn, tìm giải pháp đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân.

Kỳ vọng lãnh đạo hiểu dân, vì dân

Trong một sáng đầy nắng của xứ núi Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập Hà Ra Diêu cùng đoàn công tác vượt quãng đường gần hai mươi cây số từ trung tâm hành chính xã đến với bà con Xơ Đăng tại các làng Loang Diu, Loang Cheng, Tăk Răng (thôn 1).

Đồng bào vùng cao đóng góp ý kiến, kỳ vọng vào chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: MINH TRANG

Thôn 1, xã Trà Tập hiện nay được thành lập trên cơ sở đổi tên thôn 1 (xã Trà Cang cũ). Xa trung tâm xã, đường sá còn khá tạm bợ. Nhiều đoạn bùn lầy do mưa nhiều ngày trước, cán bộ phải xuống xe lội bộ. Vài chục cây số, nhưng phải mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mới vào đến làng.

Biết cán bộ xã vào thăm, chị Hồ Thị Nhi (làng Loang Cheng) cùng bà con các làng tập trung tại điểm trường khá sớm. Dẫu trước đây, cán bộ xã Trà Cang (cũ) thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, nhưng giờ có cán bộ mới, người đứng đầu cũng... mới, nên ai cũng muốn gặp trực tiếp để gửi gắm mong mỏi của mình.

“Nghe có lãnh đạo xã về, chúng tôi rất vui. Dù mới thành lập xã, đường sá xa xôi mà cán bộ vẫn lên đây thăm hỏi bà con. Chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ mong cán bộ thường xuyên về với bà con để nghe dân nói, nhìn dân làm, thấy dân khó để giúp dân” - chị Nhi nói.

Ông Hồ Văn Lăng, Trưởng thôn 1 thông tin, địa phương hiện có 210 hộ thì có đến 69 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo. Kinh tế phụ thuộc vào nương rẫy, một số khu vực hiện chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia mà phải dùng năng lượng mặt trời. Vì vậy, người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền xã mới.

“Dù điều kiện còn khó khăn nhưng đồng bào ở đây một lòng đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, đồng thời phấn đấu từng ngày, vượt khó làm ăn phát triển kinh tế. Nếu sau này được đầu tư hạ tầng thiết yếu, có cơ chế phù hợp, người dân trong thôn sẽ tập trung trồng quế, sâm Ngọc Linh, quyết tâm thoát nghèo”, ông Lăng chia sẻ.

Chuyển mình từ cơ sở

Trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dẫu bộn bề công việc của Đảng, Mặt trận, chính quyền, song lãnh đạo xã Trà Tập đã bố trí thời gian, thành lập các đoàn về từng thôn, nóc. Mỗi đoàn gồm đại diện Thường vụ Đảng ủy xã cùng các ngành chuyên môn.

Lãnh đạo xã Trà Tập thăm gia đình chính sách ở các làng nóc vùng sâu. Ảnh: MINH TRANG

Ngoài tổ chức họp dân, nghe dân trình bày ý kiến, lãnh đạo xã còn khảo sát trực tiếp khu dân cư, các công trình, sân bãi. Những nơi nào bà con phản ánh, đoàn công tác đều đến trực tiếp kiểm tra thực trạng.

Mới thấy, đời sống của đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những công trình thiết yếu như sân bóng chuyền, hệ thống nước sạch hay cấp bách như một con đường dẫn vào các làng... đều được ghi nhận, đánh giá đúng từng hoàn cảnh, nhu cầu.

Qua những chuyến đi mắt thấy, tai nghe, những mong mỏi tưởng chừng đơn giản ấy, có lẽ sẽ sớm được giải quyết.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập cho biết, trong thời điểm này, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, với điều kiện địa bàn rộng và dân cư sống thưa thớt như xã Trà Tập, thì việc gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân là hết sức quan trọng.

“Việc xóa bỏ cấp huyện, nhập tỉnh, sáp nhập xã đã ảnh hưởng nhất định đến tình hình tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, chúng tôi luôn chủ trương sâu sát địa bàn, gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trong nhân dân, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần của dân”, bà Hạnh nói.

Ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập cho hay, việc ưu tiên của Trà Tập hiện nay là ổn định bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế, trước hết là nghiên cứu quy hoạch vùng của xã mới, sắp xếp dân cư, bảo tồn văn hóa... Để làm được điều đó, cơ bản phải hiểu được dân muốn gì, cần gì.

Cán bộ xã gần dân, lắng nghe dân những ngày đầu thành lập xã là vô cùng cần thiết. Ảnh: MINH TRANG

“Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ chính trị về đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin cũng như nhân lực của Trà Tập đang được gấp rút đầu tư, kiện toàn. Bên cạnh đó, với đặc thù vùng cao, cán bộ xã cũng như các lực lượng quân sự, công an, bí thư chi bộ, thôn trưởng phải thường xuyên bám nóc, bám làng, nghe dân nói, hiểu dân làm, từ đó đưa ra những tham mưu, đề xuất kịp thời, ban hành các kế hoạch hỗ trợ thiết thực”, ông Diêu nói.

Những chuyến dân vận, về với dân không phải xa lạ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cùng vai trò và tâm thế mới, mỗi chính quyền xã miền núi không đơn thuần là một bộ phận của bộ máy hành chính, mà còn trở thành chỗ dựa cho đồng bào vùng cao trong thời đại mới.

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN

Làm việc cả ngày thứ 7, những kiến nghị chính đáng của người dân đã được cán bộ địa phương kịp thời nắm bắt, kiểm tra thực tế và đưa ra hướng xử lý ngay, góp phần củng cố niềm tin vào hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay sau khi ổn định vận hành bộ máy mới ở địa phương, hai nội dung kiến nghị của người dân được lãnh đạo UBND xã Phước Trà kiểm tra, phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý ngay theo nguyện vọng.

Ngày 10/7 vừa qua, 15 hộ dân thôn Trà Sơn (xã Phước Trà) có đơn kiến nghị gửi UBND xã sau khi nắm được tin đoạn đường mở rộng quốc lộ 14E (nối từ Bia tưởng niệm liệt sĩ đến cống Lương thực) thiết kế phê duyệt xây dựng mương hở, không có nắp đậy.

Các hộ dân đề nghị UBND xã làm việc với Ban Quản lý thi công công trình quốc lộ 14E để thiết kế xây dựng mương thoát nước có nắp đậy nhằm đảm bảo an toàn giao thông và không làm ảnh hưởng sinh hoạt, an toàn lối đi vào nhà. Đoạn đường này dài khoảng 300m, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Lãnh đạo UBND xã Phước Trà phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 và đơn vị thi công kiểm tra hiện trạng tại hộ bà Nguyễn Thị Vinh. Ảnh: V.H

“Tôi thay mặt các hộ viết đơn gửi UBND xã Phước Trà, Ban Quản lý thi công công trình quốc lộ 14E kiểm tra thực tế, xem xét bổ sung nắp đậy mương thoát nước tại đoạn đường này. Như vậy, bà con mới an tâm” - bà Thái Thị Nửa (người dân địa phương) chia sẻ.

Nhận được thông tin, chiều ngày 12/7, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà đã chủ trì kiểm tra hiện trường theo nội dung người dân kiến nghị. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 - Cục đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư) được mời tham gia buổi kiểm tra, phối hợp giải quyết kiến nghị.

Tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc giữa các bên, đại diện Ban Quản lý dự án 4, đại diện đơn vị thi công thống nhất lắp đặt nắp đậy hai bên ta luy đoạn đường như nguyện của vọng của người dân.

Theo tìm hiểu, liên quan đến việc thi công của dự án nêu trên, bà Nguyễn Thị Vinh (trú thôn Trà Sơn) và đơn vị thi công không thống nhất về ranh giới, mốc giới đền bù, giải phóng mặt bằng nên không đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công đoạn tuyến.

Tại buổi kiểm tra thực tế chiều ngày 12/7, lãnh đạo UBND xã Phước Trà cùng ngành chuyên môn cũng đã giải thích, thuyết phục hộ bà Vinh thống nhất bàn giao mặt bằng để Ban Quản lý dự án 4 triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Từ kết quả giải quyết đơn kiến nghị, bà Thái Thị Nửa chia sẻ, bà con rất phấn khởi, hài lòng với tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt, nhanh chóng của lãnh đạo địa phương.

Bà Nửa bày tỏ tin tưởng, với sự sâu sát, gần dân và giải quyết kịp thời các vấn đề người dân kiến nghị của lãnh đạo địa phương, sẽ góp phần tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa bàn xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Phước Trà.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sông Kôn hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo dõi quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hơn nửa tháng qua, ông Tạ Hữu Hoành, Bí thư chi bộ thôn Trà Va (xã Phước Trà) chia sẻ, người dân đánh giá cao hoạt động của cấp xã mới. Cán bộ, công chức niềm nở tiếp đón, hướng dẫn tận tình hồ sơ thủ tục hành chính. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay phản ánh của người dân, như qua kết quả giải quyết hai kiến nghị được nêu trên.

“Tinh thần cải cách, đổi mới trong hoạt động của cấp chính quyền gần dân, sát cơ sở đang dần được thể hiện rất rõ. Người dân rất hài lòng, ủng hộ” - ông Hoành nhìn nhận.

ƯU TIÊN “XỬ LÝ NGAY VIỆC DÂN CẦN”

Bên cạnh đẩy mạnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc khảo sát, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xử lý vướng mắc đối với mô hình chăn nuôi... là những công việc được lãnh đạo chủ chốt xã Avương, Sông Kôn ưu tiên triển khai với phương châm “xử lý ngay việc dân cần”.

Xử lý công việc cấp bách

Tranh thủ thời gian cuối tuần, những ngày qua, Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân cùng một vài cán bộ ngược núi, tìm đến các khu dân cư để khảo sát tiến độ triển khai xóa nhà tạm. Kể từ khi được sáp nhập, xã Avương ban hành nhiều kế hoạch, định hướng với các nội dung quan trọng hướng đến phục vụ người dân, nhất là triển khai hoàn thành dứt điểm các dự án tồn đọng của các xã Avương và Bhalêê cũ.

Ông Briu Quân cho biết, qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Avương hiện đã hoàn tất nhiệm vụ triển khai công trình nhà ở theo chủ trương xóa nhà tạm. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 74/141 ngôi nhà và 67/141 đang quá trình triển khai, sắp sửa hoàn thành; trong đó có 136 ngôi nhà được xây mới và 5 ngôi nhà thuộc diện sửa chữa.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ xã Avương kiểm tra tiến độ thực hiện công trình xóa nhà tạm tại các điểm thôn khó khăn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Những ngày qua, chính quyền địa phương đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện dự án; trong đó ưu tiên hoàn thành nhà ở cho người có công trước lễ kỷ niệm 27/7 sắp tới”, ông Briu Quân nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Avương Arâl Hoàng, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền mới, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị tập trung rà soát, đối chiếu dự toán 6 tháng đầu năm để thực hiện công tác bàn giao tài chính - ngân sách. Trên cơ sở này, địa phương tổ chức họp bàn giao lần thứ nhất, hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện biên bản, hồ sơ bàn giao cho xã mới.

“Đến nay, tất cả 7 đơn vị dự toán cấp I thuộc UBND xã đã thực hiện đăng ký mã sử dụng ngân sách, phân công kế toán phụ trách các đơn vị. UBND xã giao Phòng Kinh tế xã tổng hợp, tham mưu tạm cấp dự toán cho các đơn vị khi hoàn thành việc đăng ký mở tài khoản tại kho bạc và tài khoản trên dịch vụ công để thực hiện những nhiệm vụ không thể trì hoãn được. Bước đầu vận hành chính quyền mới mang lại tín hiệu tích cực”, ông Arâl Hoàng chia sẻ.

Đến nơi dân cần

Xác định tâm thế “không trì hoãn công việc cần xử lý”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại xã mới, ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn tổ chức cuộc họp với cán bộ xã để nắm bắt thông tin tại cơ sở. Vài ngày sau, khi bộ máy chính quyền mới vừa được vận hành, ông Tùng cùng một vài cán bộ xã đến các hộ gia đình để kiểm tra mô hình chăn nuôi hươu lấy nhung và các mô hình trồng cây ăn quả.

Cán bộ xã Sông Kôn kiểm tra mô hình nuôi hươu của một hộ dân tại thôn Ra Đung. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trao đổi về quá trình chăn nuôi, nhiều khó khăn, vướng mắc của người dân được ông Tùng trực tiếp tháo gỡ, nhất là trong việc kết nối thông tin khi vật nuôi gặp sự cố.

Ông Tùng nói, trước đây khi giữ chức quyền Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cũ, ông đã tạo lập nhóm Zalo giữa các hộ dân, chính quyền và đơn vị cung ứng hươu. “Thông qua nhóm này, toàn bộ quá trình sinh trưởng, chăm sóc được theo dõi rất kỹ, những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời giúp các hộ dân yên tâm hơn trong việc tiếp cận mô hình sinh kế mới”, ông Tùng chia sẻ.

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều ngày qua, lãnh đạo xã Sông Kôn phân chia thời gian đến với các điểm thôn để trực tiếp khảo sát công tác triển khai xóa nhà tạm. Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách cần sớm hoàn thiện trong thời gian tới, đảm bảo các hộ dân ổn định chỗ ở trước mùa mưa.

Không chờ đợi từ cơ sở, nhiều nhiệm vụ tồn đọng trước đây được đẩy tiến độ triển khai, tạo ra khí thế, môi trường làm việc năng động ở cấp chính quyền mới, phục vụ người dân một cách tốt nhất.

“Qua đánh giá sơ bộ, sau thời gian vận hành bộ máy chính quyền mới, bên cạnh nỗ lực giải quyết các tồn đọng trước đây, nhiều cán bộ thuộc các phòng, ban của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí vị trí thuận tiện cho công dân và doanh nghiệp liên hệ công việc, chủ động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn và hiệu quả”, ông Tùng cho biết.

Nội dung: THIỆN TÙNG - MINH TRANG - N.ĐOAN - T.CÔNG - ĐĂNG NGUYÊN

Trình bày: MINH TẠO

THIỆN TÙNG - MINH TRANG - N.ĐOAN - T.CÔNG - ĐĂNG NGUYÊN