Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: "Người có công cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc"
ĐNO - Chiều 21/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2, phường Hội An Tây) và Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (phường Ngũ Hành Sơn).

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.
.jpg)
Thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác thăm hỏi ân cần và bày lòng tỏ tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ trung tâm.
.jpg)
Đồng thời bày tỏ ghi nhận và chia sẻ với những cống hiến, hi sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, dù mang thương tật chiến tranh để lại, vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao quý, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và luôn thấm nhuần đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và lời dạy của Bác Hồ. 78 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công cách mạng, gia đình chính sách, cùng với sự phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, giúp người có công ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, công tác chăm lo cho gia đình người có công, gia đình chính sách được thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, chăm lo đầy đủ, chu đáo. Đời sống người có công và gia đình chính sách ngày càng được nâng lên.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, như lời Tổng Bí thư Trung ương Đảng Tô Lâm thì Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn nhất quán quan điểm “người có công cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc”. Đó là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và bản chất ưu việt của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Là mệnh lệnh trái tim, trách nhiệm chính trị của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Đối với các kiến nghị, đề xuất của trung tâm, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, xem xét giải quyết, có biện pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ. Thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Đà Nẵng tập trung quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công và thân nhân, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển của địa phương, đất nước.
Đồng chí đề nghị tập thể trung tâm nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục chăm sóc tốt hơn cho người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.
Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam.
Trung tâm hiện có 2 cơ sở (cơ sở 1 tại số 64 đường Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn; cơ sở 2 tại số 99, đường An Dương Vương, phường Hội An Tây). Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối với 88 người có công, trong đó cơ sở 1 có 45 cụ và cơ sở 2 có 43 cụ; các cụ có tuổi đời bình quân là 82 tuổi, tuổi người có công cao nhất là 100 tuổi và thấp nhất là 58 tuổi; trong đó, có 37 người không tự phục vụ được.
Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc của các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày và động viên tinh thần, mong Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ mai sau noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập, cống hiến vì sự phát triển của thành phố nói riêng, đất nước nói chung trong thời kỳ đổi mới.
Mẹ Mai Thị Sây có 6 người con, trong đó có hai con Trần Văn Tá và Trần Văn Bốn là liệt sĩ. Mẹ được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014.