Hội nghị DWG-G20 tại Nam Phi: Cam kết vì phục hồi toàn cầu công bằng và bền vững
Từ ngày 20-25/7/2025, Nam Phi đăng cai tổ chức Hội nghị Nhóm Công tác Phát triển (Development Working Group - DWG) lần thứ tư và Hội nghị cấp bộ trưởng của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, Bền vững và Bình đẳng” (Unity, Sustainability and Equality), hội nghị lần này đã trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở và sâu sắc, tập trung vào các nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm hướng tới một quá trình phục hồi toàn cầu công bằng, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn trước các thách thức kinh tế - xã hội ngày càng phức tạp.
Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Nam Phi - quốc gia châu Phi đầu tiên đảm nhận vị trí này kể từ khi G20 thành lập.
Theo Bộ Kế hoạch, Giám sát và Đánh giá của Nam Phi, nước này sẽ thúc đẩy G20 đưa ra các cam kết cụ thể nhằm tăng đầu tư công vào các lĩnh vực vượt ra ngoài biên giới quốc gia như y tế, ứng phó biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo. Một trong những chủ đề trọng tâm là huy động nguồn lực và phương tiện thực thi cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
Trong bối cảnh thế giới đang vật lộn với hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, khủng hoảng lương thực - năng lượng, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng gia tăng, G20 tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng những khuôn khổ hợp tác đa phương để thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu, đảm bảo sự phát triển bao trùm và bền vững.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia châu Phi - Nam Phi giữ vai trò Chủ tịch G20. Đây không chỉ là niềm tự hào của châu lục này, mà cũng là cơ hội để tiếng nói của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi, được lắng nghe nhiều hơn trong các diễn đàn toàn cầu.
Với chủ đề “Đoàn kết, Bền vững và Bình đẳng”, Nam Phi đã khéo léo lồng ghép các ưu tiên phát triển của lục địa đen vào chương trình nghị sự của G20, bao gồm: thúc đẩy đầu tư cho hạ tầng xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng; tăng cường hệ thống y tế toàn cầu có khả năng ứng phó với khủng hoảng; xóa đói giảm nghèo và thu hẹp bất bình đẳng toàn cầu; cải cách cấu trúc tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ các nước thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.
Tại DWG và Hội nghị cấp bộ trưởng về phát triển, các đại biểu đã bàn thảo nhiều nội dung trọng yếu, trong đó nhấn mạnh ba hướng ưu tiên: hỗ trợ phục hồi toàn cầu công bằng và bền vững; tài chính cho phát triển và cải cách thể chế tài chính quốc tế; chuyển đổi năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.
Hội nghị có sự tham gia tích cực của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, IMF, WB, WTO và Liên minh châu Phi (AU), cùng đại diện nhiều quốc gia khách mời từ châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi. Đây không chỉ là một cuộc họp cấp cao thường kỳ, mà còn là minh chứng cho một G20 đang chuyển mình, hướng đến một thế giới nhiều cực, hài hòa lợi ích, đề cao sự chia sẻ và đoàn kết.