Du khách châu Âu tránh điểm đến quá tải
ĐNO - Du khách châu Âu đang có xu hướng chuyển sang các điểm đến ít phổ biến, độc đáo hơn thay vì điểm đến truyền thống và lựa chọn chuyến du lịch ngắn ngày giữa mùa cao điểm do lo ngại về tình trạng quá tải du lịch.
.jpg)
Nghiên cứu mới nhất của Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) cho thấy, hầu hết du khách châu Âu có thể sẽ chi từ 1.500 - 2.000 euro/người/ chuyến đi từ tháng 6 đến tháng 11/2025 - tăng 3% so với mùa hè năm ngoái. Đáng chú ý, 77% người châu Âu được hỏi dự định thực hiện ít nhất một chuyến đi trong thời gian trên.
Trong số này, có đến 91% có kế hoạch du lịch trong lục địa. Sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ, chặng bay ngắn, nhiều tuyến bay và kết nối tốt hơn cũng như tình hình bất ổn địa chính trị đang diễn ra bên ngoài châu Âu, đặc biệt là ở Trung Đông cũng góp phần vào sự thay đổi trên.
Địa Trung Hải tiếp tục là khu vực được du khách châu Âu ưa chuộng nhất với 13% người chọn Tây Ban Nha, 10% dự định đến thăm Ý, 8% chọn Pháp và 6% đến Hy Lạp.
Cùng với việc tránh xa các điểm đến du lịch đông đúc, ngày càng nhiều du khách châu Âu muốn đi du lịch vào thời điểm giao mùa - những tháng giữa mùa du lịch cao điểm và thấp điểm, thường là mùa xuân và mùa thu như tháng Chín.
Hơn nữa, thời gian trên mang đến cho du khách thời tiết ôn hòa hơn, lịch trình linh hoạt hơn, giá cả rẻ hơn. Ở nhiều nơi, mùa giao mùa mang đến trải nghiệm thú vị riêng, đặc biệt yên tĩnh hơn cho du khách lớn tuổi, đồng thời cũng có các hoạt động phiêu lưu để thu hút du khách trẻ tuổi.
Dù các tháng cao điểm mùa hè như tháng Bảy và tháng Tám vẫn có nhu cầu mạnh mẽ với 25% du khách lựa chọn mỗi tháng.
Cạnh đó, người châu Âu lớn tuổi muốn đi du lịch nhiều nhất. Ví như, người từ 55 tuổi trở lên chiếm nhu cầu du lịch mạnh nhất trong những tháng tới với 82% lên kế hoạch cho chuyến đi, tiếp theo là 79% người châu Âu từ 45 - 54 tuổi. 78% người từ 35 - 44 tuổi cũng có ý định đi du lịch từ tháng 6 - 11 năm nay.
Mặt khác, chỉ có 66% du khách trẻ tuổi từ 18 - 24 tuổi có kế hoạch đi du lịch, chủ yếu do hạn chế về thời gian và tài chính.
Tuy nhiên, bất chấp biến động kinh tế, 62% người châu Âu vẫn dự định duy trì mức chi tiêu như cũ cho du lịch trong 6 tháng tới, 22% có khả năng chi tiêu nhiều hơn.
Trong khi du khách trên 45 tuổi có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho ẩm thực chất lượng và thư giãn, người dưới 35 tuổi lại tìm kiếm mua sắm, các hoạt động, nâng cao lối sống và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe khi đi du lịch.

Chủ tịch ETC Miguel Sanz lưu ý: "Các điểm đến nên tận dụng xu hướng này bằng cách quảng bá những trải nghiệm ít đông đúc, ít người biết đến, đặc biệt trong những tháng giao mùa và bằng cách tăng cường nỗ lực tiếp thị bền vững hướng đến du khách châu Âu".
Nghiên cứu khảo sát của ETC dựa trên du khách trên khắp Vương quốc Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Áo, Pháp và Tây Ban Nha.