Thể thao

Giải cầu lông và bóng bàn thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025:Sân chơi ý nghĩa của các tay vợt trẻ

PHI NÔNG
26/07/2025 07:45

Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng - tranh giải Bi Badminton năm 2025 và Giải bóng bàn thanh, thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025 đang diễn ra sôi nổi. Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho các tay vợt trẻ.

Các vận động viên tranh tài Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025. Ảnh: PHI NÔNG
Các vận động viên tranh tài Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025. Ảnh: PHI NÔNG

Nâng chất lượng chuyên môn

Cầu lông và bóng bàn là hai trong số những môn thể thao mang đến sức hút lớn trên địa bàn thành phố, đặc biệt ở các lứa tuổi trẻ.

Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm nay do Liên đoàn Cầu lông thành phố tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.700 vận động viên tham dự.

Cùng với đó, chất lượng chuyên môn của giải được đánh giá cao khi các vận động viên tham dự là các tay vợt kinh nghiệm, đại diện của 50 câu lạc bộ cầu lông mạnh trên địa bàn thành phố và các địa phương như: Huế, Quảng Trị…

Các vận động viên tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ theo các nhóm tuổi, gồm: U11, U13, U15, U18 và 18 tuổi trở lên.

Hướng đến cạnh tranh huy chương, các câu lạc bộ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu quyết tâm. Vận động viên Ngô Quang Huy, Câu lạc bộ Thảo Sport cho hay: “Số lượng vận động viên tăng, mức độ cạnh tranh tại giải năm nay cũng khó hơn nhưng em sẽ nỗ lực hết sức để giành huy chương Vàng ở nội dung đơn và đôi nam lứa tuổi 18 tuổi trở lên. Chuẩn bị cho giải, em dành 4 tiếng/ngày để tập luyện, câu lạc bộ tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các thành viên có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Tương tự, Giải bóng bàn thanh, thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Câu lạc bộ thể thao Phan Châu Trinh có điểm chung là chất lượng chuyên môn cao, số lượng vận động viên tham dự tăng.

Cụ thể, năm nay giải ghi nhận con số kỷ lục với hơn 400 vận động viên tham dự đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn thành phố và các địa phương như Huế, Quảng Trị… Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ; theo 5 nhóm tuổi: từ 7 đến 9 tuổi, 10 đến 11 tuổi, 12 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi và 16 đến 18 tuổi.

Vận động viên Trương Văn Huy, Câu lạc bộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Trước khi dự giải, em có cơ hội thử sức ở những giải đấu do các đơn vị, địa phương tổ chức hằng năm. Hy vọng, những giải bóng bàn hấp dẫn như thế này được duy trì tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cho các câu lạc bộ giao lưu, thi đấu”.

“Giữ lửa” phong trào

Theo ban tổ chức, các nội dung tranh tài tại hai giải đấu diễn ra đến ngày 27/7. Đây là những giải đấu được tổ chức hằng năm nhằm tạo cơ hội để vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết; nâng cao tinh thần tập luyện, thi đấu ở lứa tuổi trẻ. Các giải đấu được tổ chức thường xuyên đã góp phần “giữ lửa” cho phong trào cầu lông và bóng bàn.

Ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng cho hay, trong các phong trào thể dục - thể thao của thành phố, cầu lông được đông đảo người dân hưởng ứng. Các sân tập luyện được các đơn vị, địa phương xây dựng khang trang, hiện đại, hệ thống thi đấu chặt chẽ.

Đặc biệt, các giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp nhờ làm tốt công tác xã hội hóa. Giải cầu lông các nhóm tuổi thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2025 mang đến sức hút lớn khi có số lượng vận động viên tranh tài đông kỷ lục. Đây là nơi để các vận động viên thể hiện khả năng, nuôi dưỡng đam mê với môn cầu lông.

Ngoài giải đấu này, hằng năm, Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố. Đây là một trong những giải đấu hiếm hoi của Đà Nẵng bước qua tuổi 29.

“Để thúc đẩy phong trào cầu lông phát triển mạnh hơn, sắp tới liên đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức thêm các giải đấu quy mô lớn. Tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng có phong trào cầu lông phát triển mạnh nên sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có nhiều tiềm năng đưa phong trào cầu lông lan tỏa mạnh mẽ”, ông Cường nói.

Theo Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Mỹ Hạnh, cùng với cầu lông, thành phố quan tâm, tạo nhiều điều kiện để bóng bàn phát triển, trở thành môn thể thao thế mạnh. Thông qua các giải đấu trẻ, ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn các tay vợt xuất sắc cho thể thao thành tích cao.

Giải bóng bàn thanh, thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng là một trong những giải đấu hấp dẫn trong hệ thống thi đấu các giải bóng bàn của thành phố. Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho các câu lạc bộ bóng bàn phát triển, thi đấu, nâng cao chất lượng vận động viên.

PHI NÔNG