Xây dựng Đảng

Xã Tây Hồ phấn đấu không còn hộ nghèo

N.ĐOAN 26/07/2025 15:27

ĐNO - Ngày 25/7, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ xã Tây Hồ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đề nghị địa phương tập trung huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

anh qnrmer c
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.H

Xã Tây Hồ tiếp tục chú trọng làm công tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới một chính quyền thực sự vì dân.

Xã hoàn thành quy hoạch chung và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị đảm bảo gắn kết với quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp sinh thái; chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn, ứng dụng rộng rãi kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao gắn với thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các sản phẩm OCOP ở một số khu vực thuận lợi…

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Ông Huỳnh Xuân Chính được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Xã Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Phước, Tam Lộc, Tam Thành, Tam An. Ở nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tây Hồ đặt mục tiêu xây dựng xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu cơ bản đạt một số tiêu chí xã nông thôn hiện đại; phấn đấu 100% thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2025 - 2030. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm: ngành nông nghiệp trên 5,5%; ngành công nghiệp - xây dựng trên 13%; ngành thương mại - dịch vụ trên 16%. Xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động, mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1%.

N.ĐOAN