Văn hóa - Văn nghệ

Gặp nghệ sĩ đóng phim về người chiến sĩ

THANH PHONG 27/07/2025 10:00

Nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đã cho ra đời nhiều bộ phim kinh điển về những chiến sĩ quả cảm, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

16___tt2.jpg
Poster phim Biệt động Sài Gòn.

Góp phần thể hiện lại những con người bất tử ấy chính là những ngôi sao điện ảnh được đông đảo công chúng mến mộ. Và NSƯT Thanh Loan là một trong số ấy... Trong hành trang nghệ thuật lẫy lừng của mình, chị chỉ đóng 11 bộ phim nhưng thật đặc biệt, hầu hết trong số đó là những bộ phim kinh điển về người chiến sĩ cách mạng Việt Nam...

Bộ phim “Nổi gió” ra đời năm 1966 làm bùng nổ màn ảnh miền Bắc lúc bấy giờ và giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I, năm 1970. Trong phim, Thanh Loan khi đó mới 15 tuổi vào vai em gái của nhân vật chính, dù chỉ là vai phụ nhưng góp phần giúp bộ phim thêm sinh động và hấp dẫn...

Hình tượng Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” được đưa lên màn ảnh trong bộ phim “Bài ca ra trận” năm 1973 của đạo diễn Trần Đắc. Bên cạnh một thế hệ thanh niên với lý tưởng cao đẹp: Sống - chiến đấu - hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, phim cũng khắc họa rõ nét về một thế hệ trẻ mong muốn bước ra thế giới, lĩnh hội những kiến thức mới để quay trở lại đóng góp cho quê hương, thông qua vai diễn Lê do Thanh Loan thủ vai...

Đặc biệt nhất trong số những tác phẩm nghệ sĩ Thanh Loan tham gia diễn xuất vẫn là bộ phim “Biệt động Sài Gòn” của đạo diễn Long Vân. Đến nay, bộ phim vẫn luôn được đánh giá là một tuyệt tác của nền điện ảnh nước ta, khắc họa hình tượng những người chiến sĩ biệt động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phim dài 4 tập, ra mắt năm 1986, tái hiện những sự kiện nổi bật, những cuộc đấu trí căng thẳng của các chiến sĩ hoạt động bí mật trong lòng địch. Trong dàn diễn viên phim, ni cô Huyền Trang - nữ chiến sĩ biệt động khoác áo tu hành - là một trong những vai diễn ấn tượng nhất, do NSƯT Thanh Loan thể hiện. Đây là vai diễn để đời của chị, sống mãi trong lòng khán giả điện ảnh cả nước...

Sau đỉnh cao này, chị còn đóng một số bộ phim tình báo, phản gián khác nữa như vai cô giao liên trong phim “Bí mật thành phố cấm”, vai nữ luật sư Nam Trân trong phim “Nơi tình yêu đã chết”...

Lý giải vì sao thường được chọn đóng trong những bộ phim về người chiến sĩ cách mạng, NSƯT Thanh Loan cho biết, có lẽ vì chị xuất thân là người lính, quen với môi trường quân đội cũng như được tôi luyện tính cách gan dạ, quả cảm nên được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” chăng? Nếu đúng thì cũng chỉ một phần, yếu tố quyết định vẫn là tài năng, sự sáng tạo cũng như sức lao động bền bỉ của người nghệ sĩ chân chính...

Gặp NSƯT Thanh Loan tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025 (DANAFF III), đã ở tuổi U80 nhưng chị vẫn còn nguyên vẻ đẹp khí chất. Có thể nói, những nhân vật mà chị thể hiện trong phim đến hôm nay vẫn sống mãi trong lòng khán giả yêu điện ảnh...

THANH PHONG