Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Thăng Bình nỗ lực dập dịch tả lợn châu Phi

MỸ LINH - ĐÌNH HIỆP 29/07/2025 07:43

ĐNO - Dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh và lan rộng nhiều thôn, khu phố của xã Thăng Bình. Vì vậy, những ngày qua, cán bộ thú y và người dân địa phương dồn sức dập dịch nhằm hạn chế thiệt hại.

Thang Binh 10
Ngành chức năng xã Thăng Bình tiêu hủy heo mắc dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Theo báo cáo nhanh của ngành chức năng xã Thăng Bình, đến nay dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 14 thôn, khu phố khiến hơn 100 con heo chết buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng 6,3 tấn.

Ông Phan Văn Phước, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Bình cho biết, những ngày qua ông cùng đồng nghiệp Phòng Kinh tế xã và lực lượng dân quân đến các thôn hỗ trợ người dân tiêu hủy heo chết, phun hóa chất ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng.

“Chúng tôi làm việc không kể ngày cuối tuần vì heo chết nhiều trong thời gian ngắn, địa điểm tiêu hủy xa. Tất cả heo chết được kiểm tra, cân đếm kỹ lưỡng làm căn cứ hỗ trợ người dân sau này”, ông Phước nói.

Theo ông Phước, hiện xã Thăng Bình có hai địa điểm tiêu hủy heo chết là tại núi Phú Cang (thôn Quý Thạnh 1) và thôn Bình Hiệp. Hai địa điểm này đảm bảo an toàn, xa nguồn nước và khu dân cư.

Nhìn đàn heo nằm bất động, ông Trịnh Tấn Anh (thôn Quý Thạnh 1) không khỏi xót xa. Ông cho biết, cả đàn 18 con heo thịt chuẩn bị xuất chuồng, buổi sáng còn khỏe mạnh thì chiều đã bỏ ăn, nằm bẹp rồi lăn ra chết.

“Dịch đột ngột, tôi không kịp trở tay. Công sức chăm sóc mấy tháng trời giờ phải đưa đi tiêu hủy hết. Heo chết, chuồng trống, nợ cũ còn chưa trả xong, giờ không dám tái đàn”, ông Anh nói.

Chung hoàn cảnh, bà Lê Thị Thu Lý (khu phố 9) cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, 35 con heo đang giai đoạn trưởng thành lần lượt đổ bệnh rồi chết. “Có con sắp đến ngày xuất chuồng, vậy mà không cứu kịp. Giờ thiệt hại cả trăm triệu đồng, trắng tay”, bà Lý xót xa.

Thang Binh 9
Heo chết được tiêu hủy đúng nơi quy định, cách xa nguồn nước và khu dân cư. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Về nguyên nhân dịch bệnh, người dân cho rằng thời tiết năm nay mưa nắng thất thường, độ ẩm cao gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện mầm bệnh phát sinh, lây lan nhanh. Một số hộ thiếu ý thức phòng chống dịch, heo chết không chôn lấp mà đem vứt xuống sông suối, ao hồ.

Theo người dân địa phương, đợt dịch lần này thiệt hại kinh tế là rõ ràng, nhưng điều đáng lo hơn là tâm lý hoang mang, e ngại tái đàn sau dịch.

Tại cuộc họp về phòng chống dịch tả lợn châu Phi mới đây, ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình yêu cầu khẩn trương phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển heo, sản phẩm từ heo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Xã Thăng Bình đã hỗ trợ 150 lít hóa chất để khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường. Ông Đoàn Thanh Khiết kiến nghị các ngành, cơ quan chuyên môn và UBND thành phố tăng cường hỗ trợ chuyên môn, thiết bị xét nghiệm, hóa chất khử trùng; xem xét phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho hộ dân có heo bị tiêu hủy.

MỸ LINH - ĐÌNH HIỆP