Tài chính - Thị trường

Quyết liệt chống gian lận thương mại và hàng giả

TRẦN TRÚC 29/07/2025 08:15

Xác định chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm nên lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng chú trọng công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa.

1-t6-2025.jpg
Các lực lượng chức năng của thành phố tích cực triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh. Ảnh: TRẦN TRÚC

Nhiều vi phạm

Ngày 22/7, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường An Khê, phát hiện và tạm giữ nhiều sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc nhập lậu với tổng trị giá hơn 8,5 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH TM&DV NPTP đang bày bán hàng hóa là thực phẩm bao gói sẵn gồm: 450 chai nước tăng lực hiệu Krating Daeng (loại 150ml/chai, sản xuất tại Thái Lan) và 72 gói bánh hiệu Naziba (loại 320g/gói, sản xuất tại Trung Quốc).

Toàn bộ số hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không ghi rõ tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, không bảo đảm an toàn, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Theo thống kê, từ ngày 15/6 đến 15/7/2025, lực lượng quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra 96 vụ, xử lý 59 vụ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 710 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến 15/7/2025, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 485 vụ, xử lý 301 vụ; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu hơn 3,2 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, người đại diện theo pháp luật của công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ hàng hóa nêu trên. Đội Quản lý thị trường số 3 đã hoàn thiện hồ sơ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM&DV NPTP về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu với mức phạt dự kiến là 12 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17/6, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố) tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh MEGA PREMIUM SHOPPING MALL, đường Trần Phú, phường Hải Châu. Qua kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng có 232 đơn vị sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, kính mắt, khăn choàng, dây thắt lưng… các loại, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên và phối hợp với đơn vị đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan tại Việt Nam để xác nhận hàng thật - hàng giả nhằm bảo đảm tính pháp lý và hoàn thiện hồ sơ vụ việc, trình Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 102 triệu đồng.

Làm minh bạch thị trường

Bên cạnh công tác kiểm tra và kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng còn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thành phố yêu cầu các lực lượng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng thuốc, thực phẩm. Ảnh: TRẦN TR
Lực lượng quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra các mặt hàng, đặc biệt là kinh doanh sữa, thuốc tây, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe… Ảnh: TRẦN TRÚC

Ông Phan Trúc Lâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) cho hay, đơn vị thường xuyên triển khai phát tờ rơi khuyến cáo, ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tổ chức các buổi hội thảo để phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới; tổ chức các gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả tại các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ xuân….

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, thời gian đến đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo 389 thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Lực lượng quản lý thị trường tập trung đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xây dựng phương án, tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; đặc biệt là kinh doanh sữa, thuốc tây, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe…

Theo ông Sơn, hiện nay, xu hướng tiêu dùng trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội đã trở nên thông dụng với nhiều tiện ích. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh này còn tiềm ẩn một số yếu tố tiêu cực, phức tạp, nhất là tình trạng hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu khó kiểm soát.

Do đó chi cục sẽ tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để các hành vi lợi dung hoạt động thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng…

“Việc đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh; làm cho thị trường được lành mạnh, bảo đảm lợi ích cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng”, ông Phạm Ngọc Sơn cho hay.

TRẦN TRÚC