Cuộc chiến với các phòng khám “vẽ bệnh”
Bằng tinh thần mưu trí, quyết liệt tấn công tội phạm, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã bóc trần nhiều đường dây bác sĩ giả, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người dân thành phố.

Từ những sai phạm ban đầu
Thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số phòng khám đa khoa tư nhân hoạt động trái phép, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trục lợi từ người dân. Điển hình là Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị (291 Điện Biên Phủ) và Phòng khám Hữu Thọ (sau đổi tên thành Miền Trung, địa chỉ 280-282 Nguyễn Hữu Thọ).
Các cơ sở này từng nhiều lần bị Sở Y tế xử phạt, tước giấy phép nhưng vẫn cố tình hoạt động trở lại dưới hình thức thay tên, đổi người đứng tên pháp lý.
Theo điều tra của lực lượng Công an, các phòng khám này thuê bác sĩ Việt Nam làm “bình phong”, trong khi hoạt động khám chữa bệnh thực chất lại do nhóm bác sĩ Trung Quốc điều hành.
Nguy hiểm hơn, nhiều phiên dịch viên tham gia khám bệnh tại đây chưa tốt nghiệp phổ thông, không có chuyên môn y tế, nhưng vẫn trực tiếp tư vấn và hướng dẫn điều trị. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân.
Đầu năm nay, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử hai phòng khám này về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù đối với 8 bị cáo (trong đó 2 đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lĩnh án 8 năm tù).
Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước xử lý hình sự đối với hành vi “vẽ bệnh” lừa đảo tại các phòng khám; thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, quyết tâm của Công an thành phố Đà Nẵng trong bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của nhân dân và răn đe mạnh mẽ các tổ chức, cá nhân có hành vi coi thường pháp luật, vi phạm y đức.
Lật tẩy thủ đoạn “vẽ bệnh” để trục lợi
Sau vụ Phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Hữu Thọ bị xử lý, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu) đã rút ra “bài học”, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: Quảng bá rầm rộ, xây dựng hình ảnh với khẩu hiệu quốc tế”, lợi dụng mối quan hệ với một số cán bộ y tế địa phương để tạo tấm bình phong uy tín, che mắt dư luận.

Nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của nhân dân, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ khẩn trương thành lập tổ công tác gồm những trinh sát giỏi, dày dạn kinh nghiệm, âm thầm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Sau thời gian miệt mài thu thập tài liệu, chứng cứ, tiếp xúc nhiều nạn nhân, các trinh sát đã dựng lên bức tranh toàn cảnh về một đường dây lừa đảo tinh vi của phòng khám này: Nhóm “bác sĩ giả” mỗi ngày thực hiện hàng chục ca tiểu phẫu, mặc dù nhiều người trong số này chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện thủ thuật y tế.
Trong quá trình phẫu thuật, các “bác sĩ giả” này cố ý gây đau đớn, hoảng loạn cho bệnh nhân nhằm ép nâng gói dịch vụ từ vài trăm nghìn đồng lên 10-30 triệu đồng, thậm chí lên tới 50 triệu đồng chỉ cho một ca tiểu phẫu đơn giản.
Đặc biệt, mỗi khi có đoàn kiểm tra bất ngờ từ Sở Y tế hay lực lượng công an, nhóm “bác sĩ giả” lập tức được lệnh rút hết xuống tầng hầm qua lối thoát hiểm thiết kế sẵn, nhường chỗ cho vài bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp. Những người chỉ đứng tên trên giấy tờ, hiếm khi trực tiếp khám, chữa bệnh.
Chiến công của lực lượng an ninh
Sau nhiều tháng theo dõi và thu thập tài liệu, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ hành vi sai phạm.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm bệnh nhân đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo này. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Công an thành phố, lực lượng chức năng đã khởi tố 7 đối tượng liên quan, bắt tạm giam 4 người, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Chiến công trong cuộc chiến chống “vẽ bệnh” của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng không chỉ góp phần làm trong sạch lĩnh vực y tế mà còn thể hiện rõ tinh thần “vì dân phục vụ”, bảo vệ sự an toàn cho từng người dân khi đến cơ sở khám, chữa bệnh.
Với quyết tâm cao độ, thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng một môi trường y tế minh bạch, văn minh, đúng như kỳ vọng: “Thành phố đáng sống và an toàn cho mọi người dân”.