Môi trường

Thực hiện đều đặn các hoạt động xây dựng thành phố môi trường

HOÀNG HIỆP 02/08/2025 10:13

Trong thời gian chờ thành phố đánh giá và điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với không gian mới rộng lớn hơn, các địa phương, đoàn thể, khu dân cư tiếp tục duy trì thực hiện đề án.

Các hoạt động, phong trào của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 được các địa phương, đoàn thể, cộng đồng thực hiện đều đặn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hơn một tháng qua, tại khu dân cư Bình Phước 1, phường Hải Châu, người dân vẫn thực hiện phân loại rác tại nhà hằng ngày, tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”... Đặc biệt, cấp ủy, chi bộ khu dân cư cùng các thiếu nhi của câu lạc bộ môi trường “nhí” vẫn đều đặn đẩy xe thu gom rác tài nguyên đến từng nhà vào Chủ nhật hằng tuần để thu gom các sản phẩm sau phân loại rác tại nguồn.

Ông Phạm Công Lương, Bí thư chi bộ khu dân cư Bình Phước 1 cho biết, từ ngày 30/6 đến 27/7, khu dân cư đã tổ chức thu gom rác tài nguyên 5 lần vào Chủ nhật hằng tuần với tổng số tiền thu được từ bán rác tài nguyên là 3,62 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, khu dân cư đã thu được 23 triệu đồng từ bán rác tài nguyên. Hoạt động này được duy trì đều đặn giúp thúc đẩy phân loại rác tại hộ gia đình.

Tương tự, tại khu dân cư Mỹ Tân 1, phường An Hải, hoạt động thu gom rác tài nguyên được chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ phối hợp thu gom đều đặn vào sáng Chủ nhật hằng tuần kết hợp dọn vệ sinh môi trường, thu gom riêng pin và các loại chất thải nguy hại, chống rác thải nhựa... Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải, trong tháng 7/2025, 20 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã phối hợp duy trì thu gom rác tài nguyên sau phân loại rác tại nguồn và đã bán, thu được hơn 10,85 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ khu dân cư Mỹ Tân 1 cho hay: “Số tiền thu được từ bán rác tái chế phục vụ các hoạt động an sinh xã hội, phong trào khu dân cư. Việc phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tài nguyên, vệ sinh môi trường... được duy trì vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Qua đó, tạo được thói quen của nhân dân cũng như thu hút một số người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn tích cực tham gia, góp phần xây dựng thành phố môi trường”.

Nhiều cán bộ khu dân cư nhìn nhận, sau 17 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” theo từng giai đoạn, nhiều hoạt động, phong trào thiết thực của đề án đã đi sâu vào đời sống hằng ngày của cộng đồng, dân cư.

Nhiều người dân đã nhận thức được việc thực hiện các hoạt động của đề án không chỉ bảo đảm cảnh quan, vệ sinh, môi trường nơi sinh sống, mà còn bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.

“Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 cần thiết được tiếp tục triển khai với những mục tiêu, nhiệm vụ mới trên phạm vi, không gian rộng hơn trong thời gian tới, bởi môi trường là một phần của điều kiện sống và phát triển bền vững. Những hành động bảo vệ môi trường là vun đắp cho cuộc sống của chính mình nên cần được làm thực chất, thường xuyên như cách làm mà đề án đã vạch ra”, ông Phạm Công Lương bày tỏ.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), 4 năm qua, các nhiệm vụ, mục tiêu của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 đã được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ ở tất cả các cấp, tạo được sự đồng thuận cao, thực hiện đồng bộ của cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào, mô hình điển hình về bảo vệ môi trường đã đi vào cuộc sống...

Sau khi hợp nhất, không gian thành phố Đà Nẵng mới rộng lớn hơn, do đó thành phố đang tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học... phù hợp với các quy hoạch, quy định.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Võ Thành cho rằng: “Trước mắt, các đơn vị, địa phương, cộng đồng tiếp tục thực hiện các hoạt động của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030. Thành phố sẽ tổ chức đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện đề án trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, từ đó sẽ đề xuất các giải pháp, xác định những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm phù hợp để tiếp tục thực hiện đề án trong giai đoạn 2026 - 2030”.

HOÀNG HIỆP