OPEC+ tăng sản lượng giữa lúc thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt bất ổn
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) đã đồng thuận nâng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi điều chỉnh tăng sản lượng được đẩy nhanh nhằm giành lại thị phần trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động bởi nhu cầu tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và căng thẳng thương mại.

Quyết định lần này đánh dấu sự đảo chiều hoàn toàn và sớm hơn dự kiến so với đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất trước đó của OPEC+. Ngoài ra, thỏa thuận mới cũng bao gồm việc nâng hạn ngạch sản lượng riêng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lên khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu.
Theo Reuters, cuộc họp trực tuyến hôm 3/8 chỉ có sự tham gia của 8 thành viên OPEC+, diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường áp lực ngoại giao lên Ấn Độ nhằm chấm dứt việc nhập khẩu dầu từ Nga, một phần trong chiến lược của Washington nhằm đưa Moscow trở lại bàn đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông kỳ vọng một bước tiến rõ ràng trước ngày 8/8.
Trong tuyên bố sau cuộc họp, OPEC+ dẫn chứng tình hình kinh tế toàn cầu ổn định và lượng dự trữ dầu thấp là các yếu tố chính thúc đẩy quyết định tăng sản lượng.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, quyết định của OPEC+ xuất phát từ một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng để đón đầu nhu cầu tăng, tránh gây thiếu hụt và biến động giá ngoài tầm kiểm soát.
Theo báo cáo tháng 7/2025 của OPEC, nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II đã đạt 104,3 triệu thùng/ngày, ngang bằng với sản lượng toàn cầu trong tháng 6. Tuy nhiên, dự báo cho thấy nhu cầu sẽ tiếp tục tăng và đạt khoảng 106,4 triệu thùng/ngày vào quý IV.
Thứ hai, một yếu tố quan trọng khác là sự sụt giảm xuất khẩu dầu từ Nga, hiện khoảng 4 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh Mỹ áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, vốn là khách hàng mua khoảng một nửa sản lượng xuất khẩu của Nga.
Thứ ba, bất chấp áp lực gia tăng từ bên ngoài, OPEC+ vẫn giữ vững nguyên tắc đồng thuận. Các chuyên gia nhận định, việc phá vỡ cam kết có thể khiến liên minh tan rã, dẫn tới hỗn loạn giá cả và giảm đầu tư dài hạn. Đây là điều mà các quốc gia thành viên hoàn toàn không mong muốn. Do đó, việc tăng sản lượng trong khuôn khổ có kiểm soát cho thấy OPEC+ đang ưu tiên giữ vững cấu trúc thị trường hơn là phản ứng vội vã.
Về tác động từ quyết định của OPEC+ đối với giá dầu thế giới, nhiều ý kiến cho rằng, quyết định tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng 9 không hoàn toàn bất ngờ khi các tín hiệu về sự thay đổi chính sách đã xuất hiện sớm trên truyền thông ngay trước cuộc họp.
Theo Izvestia, chuyên gia Ekaterina Kosareva cho rằng: “Thị trường đã nắm bắt thông tin nội bộ về khả năng tăng sản lượng từ trước. Tuy nhiên, sự chú ý hiện tại đang đổ dồn vào tác động của cuộc chiến thuế quan mà Mỹ khởi xướng, yếu tố đang làm suy giảm hoạt động công nghiệp toàn cầu và gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng”.