Biên giới - Hải đảo

Sát cánh cùng ngư dân

HỒNG NAM - THÀNH CÔNG 05/08/2025 09:05

Những chuyến đi tiếp nối trên biển lẫn trên bờ, Hải đoàn 21 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) miệt mài tổ chức hàng loạt hoạt động dân vận ý nghĩa trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

2-tang-co-to-quoc-cho-ngu-dan(1).jpg
Hải đoàn 21 tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ảnh: HẢI ĐĂNG

Vừa tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, Hải đoàn 21 vừa là điểm tựa để ngư dân và nhân dân vững tin, cùng đồng hành bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Về với nhân dân

Đã trở thành “thương hiệu” của lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng, thời gian qua, Hải đoàn 21 tích cực duy trì và mở rộng địa bàn tổ chức các hoạt động trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đây là mô hình dân vận được đánh giá cao từ nhiều năm qua, là sáng kiến của lực lượng Cảnh sát biển trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đảng ủy Hải đoàn 21 đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình sát, đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình và hoạt động của đơn vị.

Được Vùng phân công phụ trách thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Gia Lai, Đảng ủy Hải đoàn 21 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, mà nòng cốt là Ban Tuyên giáo và Dân vận để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

Đại tá Triệu Quang Quy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 cho hay, mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân về biển đảo, các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống tội phạm ma túy.

Cảnh sát biển cũng chú trọng phổ biến quy định trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chính sách của Đảng và Nhà nước, cập nhật thường xuyên tình hình biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam…

z6837151502071_2d72cdbd5357fe8dde6939b2767fddcf.jpg
Lãnh đạo Hải đoàn 21 tổ chức tuyên truyền biển đảo, chống khai thác IUU và tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HẢI ĐĂNG

“Hải đoàn chú trọng lựa chọn các địa phương có số lượng tàu cá nhiều, công suất lớn, thường xuyên hoạt động xa bờ hoặc các địa bàn khó khăn về kinh tế, xã hội khu vực có đồng bào dân tộc, tôn giáo... ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai để ưu tiên tổ chức hoạt động dân vận ý nghĩa này.

Để tạo nguồn lực, đơn vị cũng đã tích cực vận động, tranh thủ sự đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn đóng quân, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hướng về ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo còn khó khăn” - Đại tá Triệu Quang Quy cho biết.

Tham dự buổi tuyên truyền tổ chức gần đây của Hải đoàn 21, ngư dân Nguyễn Văn Bộ chia sẻ, mỗi chuyến đi biển dài ngày, gặp được tàu Cảnh sát biển, ngư dân đều rất yên tâm.

“Thấy tàu trắng của Cảnh sát biển là biết mình đang hoạt động trong vùng biển chủ quyền, ngư dân yên tâm đánh bắt. Cảnh sát biển còn hỗ trợ thuốc men, nước ngọt, rau xanh khi ngư dân cần. Tàu về bờ, cảnh sát biển tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định mới để chúng tôi hiểu và nắm bắt kịp thời, còn hỗ trợ quà cho các gia đình khó khăn. Ngư dân chúng tôi rất cảm kích”, ông Bộ chia sẻ.

Vững niềm tin chủ quyền

Nhiều cách làm sáng tạo đã được thực hiện để đưa kiến thức pháp luật về biển đảo và hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển đến gần nhân dân.

Hải đoàn 21 cảnh sát biển tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân . Ảnh: HẢI ĐĂNG
Ngư dân luôn được động viên, tuyên truyền để yên tâm vươn khơi bám biển. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Với học sinh, Hải đoàn 21 tổ chức các cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, kết hợp trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Với nhân dân các xã phường ven biển, xã đảo, chương trình “Tết hải đảo” và hàng loạt buổi tuyên truyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản và quy định về chống khai thác IUU; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Hải đoàn còn về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo để tuyên truyền.

Qua các chuyến đi, Hải đoàn 21 đã trao gần 2.600 suất quà tặng cho các gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo; tặng 450 suất học bổng, 270 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

z6837151487875_2622a1abbd5fad8e29674b4d4d3616e0.jpg
Cảnh sát biển luôn quan tâm hỗ trợ cho các gia đình chính sách trên địa bàn thông qua chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên biển, Hải đoàn tiếp tục giúp đỡ bảo vệ ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Niềm tin đầy lên trong lòng ngư dân, giúp họ vững lòng vươn khơi.

“Mỗi ngư dân không chỉ là cột mốc sống, mà còn là tai mắt, cung cấp thông tin và phối hợp hiệu quả với Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phối hợp triển khai thực hiện chương trình, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển. Qua đó, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa’’, Đại tá Triệu Quang Quy nhấn mạnh.

HỒNG NAM - THÀNH CÔNG