Tuyển nữ Việt Nam viết tiếp hy vọng vàng
Sau chức vô địch của đội tuyển U23 nam Việt Nam, các cô gái ở đội tuyển bóng đá nữ quốc gia bước vào Giải vô địch Đông Nam Á 2025 khởi tranh hôm nay 6/8 với niềm tin và kỳ vọng tiếp tục bước lên bục vinh quang cao nhất.

Kỳ vọng ở sân chơi lớn
Những năm gần đây, với sự trỗi dậy của các đội bóng trong khu vực, các giải đấu bóng đá Đông Nam Á mang đến sức hút và sự cạnh tranh lớn. Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay cũng được kỳ vọng để lại những trận cầu gây cấn, hấp dẫn.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền dự vòng chung kết Giải vô địch châu Á năm 2026 và hướng tới giấc mơ một lần nữa dự sân chơi cấp thế giới vào năm 2027.
Do đó, ở đấu trường Đông Nam Á lần này, bên cạnh màn trình diễn thuyết phục, các cô gái Việt Nam cần chức vô địch để khẳng định bản lĩnh, đồng thời có bước chạy đà thuận lợi cho giải đấu khó hơn phía trước.
Một lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam là Giải vô địch Đông Nam Á năm nay do Việt Nam đăng cai. Cụ thể, 8 đội dự giải chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.
Trong đó, bảng A gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia; bảng B gồm: Đương kim vô địch Philippines, Úc, Myanmar và Đông Timor.
Các trận đấu tại bảng A sẽ diễn ra tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), trong khi bảng B được tổ chức tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Vòng bán kết (ngày 16/8), trận tranh hạng ba và chung kết (ngày 19/8) đều diễn ra tại sân Lạch Tray.
Có thể thấy, đối thủ lớn đầu tiên trên hành trình chinh phục chức vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan do xếp cùng bảng.
Thống kê lịch sử cho thấy Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất Đông Nam Á với 4 lần lên ngôi (các năm 2011, 2015, 2016, 2018). Tuyển nữ Việt Nam bám sát với 3 chức vô địch (2006, 2012, 2019), trong khi Myanmar giành hai danh hiệu.
Úc và đội khách mời U23 Nhật Bản mỗi đội có một lần đăng quang. Philippines sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thái Lan ở chung kết năm 2022 trên sân nhà, trở thành nhà vô địch thứ 6 trong lịch sử giải.
Quyết tâm vì màu cờ sắc áo
Thái Lan sang Việt Nam lần này với mục tiêu đòi lại chức vô địch. Dù trong giai đoạn chuyển giao nhưng đội bóng này được xây dựng trên xu hướng tăng cường sức mạnh thể chất, kết hợp với cầu thủ nhập tịch.
Đội hình của họ có nhiều nhân tố nổi bật như: tiền vệ Julie Gronning (đang chơi cho CLB Wasatch SC, Mỹ), chân chuyền nguy hiểm Chatchawan Rodthong (23 tuổi), tiền vệ năng động Pluemjai Sontisawat, tiền đạo Madison Jade Casteen (Học viện NC Courage, Mỹ), tiền đạo giàu kinh nghiệm Taneekarn Dangda (cao 1,74m)...
Chưa kể, nếu tiến sâu, thách thức của đội tuyển nữ Việt Nam còn là đội tuyển nữ Philippines và Úc.
Philippines sở hữu nhiều nhân tố mang 2 quốc tịch Mỹ - Philippines và tham dự giải lần này có hơn phân nửa số cầu thủ đang sống và thi đấu ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, như hậu vệ Malea Cecar, Aaliyah Shinaman, tiền vệ Alesandrea, Isabella Alamo, các tiền đạo Nina Mathelus, Chanler Mcdaniel... Điểm mạnh của họ là thể hình và nền tảng thể lực tốt.
Trong khi đó, Úc chẳng khác đội tuyển châu Âu, dù chỉ đưa đến giải dàn cầu thủ lứa U23.
Ở trận khai màn diễn ra 19 giờ hôm nay 6/8, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp Campuchia với mục tiêu chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi. Campuchia được đánh giá yếu hơn nhiều và khó gây bất ngờ trước Việt Nam.
Với đội tuyển nữ Việt Nam, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những chuyến tập huấn bổ ích trong và ngoài nước tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Trước khi giải đấu khởi tranh, vị “thuyền trưởng” này chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự giải với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung, Kim Thanh, Vạn Sự, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan...
Đáng chú ý, đội tuyển đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thanh Nhã tái xuất giúp tuyến giữa của đội tuyển nữ Việt Nam thêm sức chiến đấu, sẵn sàng đối đầu các đối thủ.
Trên sân Lạch Tray tối nay, người hâm mộ chờ đợi Huỳnh Như và đồng đội đá đẹp, thắng đẹp để gợi mở niềm tin về chức vô địch lần thứ tư.