Nhà nước và cử tri

Tam Hải kiến nghị thành phố có cơ chế đặc thù đối với xã đảo

NGUYÊN ĐOAN 29/08/2025 17:09

ĐNO - Sáng 29/8, Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo xã Tam Hải nhằm khảo sát nắm thông tin phục vụ thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết về “Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động trực tiếp do sắp xếp đơn vị hành chính tại trung tâm hành chính mới”.

dsc05168(1).jpg
Quang cảnh cuộc làm việc tại xã đảo Tam Hải. Ảnh: N.ĐOAN

Dự kiến dự thảo nghị quyết trên trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố, diễn ra vào tháng 9/2025.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chủ trì cuộc làm việc. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh và đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cùng dự.

Qua nghiên cứu dự thảo và thực trạng đặc thù của địa phương xã đảo, lãnh đạo xã Tam Hải đề xuất HĐND thành phố bổ sung khoản 2 Điều 1 theo hướng: Đối tượng áp dụng của nghị quyết là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã (trước khi sắp xếp) được điều động về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã đảo, đặc khu sau sắp xếp.

Tại điểm c, khoản 2 Điều 1 quy định về khoảng cách được nhận hỗ trợ, theo lãnh đạo xã Tam Hải, riêng xã đảo và đặc khu thì không tính khoảng cách nơi ở đến nơi công tác…

Được biết, sau thành lập, có 38 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển về công tác tại xã Tam Hải. Trong đó, từ huyện (cũ) điều động về 17 người, thị trấn Núi Thành (cũ) 3 người, xã Tam Giang (cũ) 4 người, xã Tam Quang (cũ) 11 người, xã Tam Nghĩa (cũ) 2 người và 1 người lao động (chưa tính công an).

Từ thực tiễn địa phương, lãnh đạo xã Tam Hải kiến nghị thành phố có cơ chế đặc thù khuyến khích, hỗ trợ đối với xã đảo, đặc khu để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc thù là xã đảo nên việc đi lại, ăn ở gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã khác được điều động về xã đảo công tác phải ở lại.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn ghi nhận góp ý tâm huyết của lãnh đạo xã Tam Hải đối với dự thảo nghị quyết.

Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với lãnh đạo xã đảo Tân Hiệp và ngành liên quan để thống nhất nội dung, để khi nghị quyết được ban hành đảm bảo giá trị nhân văn.

Đối với khó khăn, vướng mắc nêu tại buổi làm việc, Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thành phố kiến nghị với UBND thành phố.

NGUYÊN ĐOAN