Ấn Độ - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác kinh tế
ĐNO - “Trong bối cảnh kinh tế quốc tế ngày càng bất ổn, việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và đảm bảo an ninh kinh tế cùng với đối tác đáng tin cậy là điều cần thiết”, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu tại cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 29/8 tại Tokyo.

Theo Kyodo, sau cuộc hội đàm tại Tokyo, Thủ tướng Ishiba và Thủ tướng Modi công bố “tầm nhìn chung”, phác thảo 10 năm hợp tác tiếp theo giữa hai nước, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ lên 10 nghìn tỷ Yên (68 tỷ USD) và nâng tổng số trao đổi nhân sự song phương lên 500 nghìn người trong vòng 5 năm tới.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ đồng thời công bố việc khởi động các sáng kiến song phương mới về hợp tác thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ công ty khởi nghiệp và giải quyết các thách thức an ninh kinh tế, như đảm bảo nguồn cung ổn định các khoáng sản quan trọng.
Đây cũng là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 8 của ông Modi và là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với người đồng cấp Nhật Bản Ishiba.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ông Ishiba và ông Modi tham dự diễn đàn kinh tế tại Tokyo để thảo luận về các vấn đề đầu tư và lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, cùng nhiều chủ đề liên quan khác.
Tại diễn đàn, ông Modi cho biết chính phủ của ông đã và đang thực hiện cải cách thuế để thu hút công ty nước ngoài.
Người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ nhận định, quan hệ đối tác song phương Nhật Bản - Ấn Độ trong lĩnh vực ô tô cực kỳ thành công, hai nước có thể “lặp lại điều kỳ diệu tương tự” trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, robot và đóng tàu.
Ông Modi gọi Nhật Bản là cường quốc công nghệ và Ấn Độ là cường quốc nhân tài, bởi vậy, hai nước có thể cùng nhau dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ của thế kỷ này.

Theo NHKnews, Nhật Bản rất coi trọng mối quan hệ với Ấn Độ, quốc gia có dân số đông nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Ấn Độ cũng là nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tương lai gần, sau Mỹ và Trung Quốc.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng gần đây, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ kể từ ngày ngày 27/8 vừa qua.
Ngày 30/8, ông Ishiba và ông Modi cùng nhau đi tàu cao tốc Shinkansen đến tỉnh Miyagi của Nhật Bản, nơi họ sẽ đến thăm cơ sở sản xuất của nhà sản xuất chất bán dẫn lớn Tokyo Electron.
Lần gần nhất ông Modi đến thăm Nhật Bản là vào tháng 5/2023, là khách mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Hiroshima.
CNBC đưa tin, nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ hằng năm nhanh hơn dự kiến là 7,8% trong quý kết thúc vào cuối tháng 6/2025, nhờ sự thúc đẩy của các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh về AI. Đầu năm 2025, Nhật Bản thông qua dự luật đầu tiên về AI, đồng thời rót thêm 13 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực chip và AI.