Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vì hạn hán
ĐNO - Tại Gangneung (Hàn Quốc), lượng mưa thấp và cơ sở hạ tầng dự trữ nước hạn chế là nguyên nhân chính gây ra hạn hán nghiêm trọng. Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cho biết, thời tiết khắc nghiệt làm giảm 0,1% tăng trưởng GDP quý 3 của Hàn Quốc trong những năm 2020 so với những năm 2010.
.jpg)
Thành phố ven biển Gangneung thuộc tỉnh Gangwon đang hứng chịu đợt hạn hán chưa từng có. Chính quyền thành phố áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về nước, như cắt giảm nước đối với 75% hộ gia đình, sau khi mực nước hồ chứa chính Obong xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 14,9% dung tích.
Tình trạng thảm họa là biện pháp khẩn cấp được ban bố khi thảm họa xảy ra hoặc có khả năng xảy ra để chính quyền đưa ra các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, huy động nguồn lực giải quyết thảm họa, cung cấp cứu trợ...
Theo Korea Times, Gangneung chỉ nhận được 386,9mm mưa từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 8, chỉ bằng khoảng một nửa mức trung bình. Hiệu ứng Foehn càng làm tăng thêm tình trạng khô hạn, khiến gió trở nên nóng và khô sau khi vượt qua các ngọn núi. Hiệu ứng này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa hè năm nay.
Tại dãy núi Taebaek, chạy dọc theo rìa phía đông của Bán đảo Triều Tiên, ngăn cách đất liền với bờ biển của Hàn Quốc, năm nay, gió tây nam dai dẳng mang mưa xuống các sườn núi phía tây nhưng lại trở nên khô hạn khi đi xuống phía đông tỉnh Gangwon, nơi có các thành phố ven biển như Gangneung, khiến hạn hán kéo dài hơn.
Từ tháng trước, các biểu ngữ kêu gọi tiết kiệm nước được treo khắp thành phố Gangneung. Một số cơ sở lưu trú rút ngắn giờ mở cửa phòng xông hơi khô và hồ bơi, trong khi các nhà hàng chuyển từ máy lọc nước sang nước đóng chai...
Thiệt hại kinh tế
BOK báo cáo, sóng nhiệt và lũ lụt làm giảm 0,1% GDP mùa hè trong những năm 2020, đồng thời cảnh báo rằng những cú sốc liên quan đến khí hậu cũng có thể ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn của “xứ sở kim chi.”
.jpg)
BOK lưu ý, biến động khí hậu gia tăng thúc đẩy lạm phát bằng cách đẩy giá các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản lên cao. Cạnh đó, các ngành phụ thuộc vào hoạt động ngoài trời bao gồm xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ trực tiếp nằm trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Để giảm thiểu hậu quả kinh tế ngày càng gia tăng, BOK kêu gọi các nhà hoạch định chính sách lồng ghép các kịch bản khí hậu dài hạn vào quy hoạch cơ sở hạ tầng và hệ thống ứng phó thiên tai.
Theo BOK, các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây áp lực giảm tiềm năng tăng trưởng, gây ra thiệt hại về người và tài sản, thiệt hại cho các cơ sở sản xuất và suy giảm năng suất. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các phản ứng chính sách mang tính hệ thống và chủ động phòng ngừa.