Chính quyền - đoàn thể

Nỗ lực cống hiến cho cộng đồng

NGỌC QUỐC 03/09/2025 10:31

Tại phường Điện Bàn Bắc, bà Trần Thị Hoa, Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Châu Sơn 2 và ông Phan Văn Phờ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường là những điển hình tiêu biểu, luôn gần dân, sâu sát với công việc chung với tinh thần nỗ lực cống hiến.

27-8guong 1
Bà Trần Thị Hoa (thứ hai, bên trái sang), Trưởng Ban CTMT khối phố Châu Sơn 2, phường Điện Bàn Bắc trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh: N.Q

Hết lòng vì việc chung

Khối phố Châu Sơn 2 hôm nay khoác lên mình diện mạo khang trang với đường sá rộng mở, môi trường sạch đẹp, đời sống nhân dân nâng cao. Góp phần quan trọng trong sự đổi thay ấy có dấu ấn đậm nét của bà Trần Thị Hoa. Sau khi nghỉ hưu từ cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Tiến (cũ) vào năm 2010, bà tiếp tục cống hiến trên công tác Mặt trận cơ sở.

Nhiều năm qua, bà Hoa kiên trì vận động nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, hiến trên 1.000m2 đất và hàng trăm ngày công để nâng cấp hạ tầng giao thông. Hàng chục hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ gần 1.000m tường rào kiên cố, nhường đất mở đường.

Bà Hoa còn vận động xây dựng 2 sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, khuyến khích người dân giữ gìn nếp sống văn minh, thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Với vai trò tổ trưởng tổ hòa giải, mỗi năm bà giải quyết 2 - 3 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ tình làng nghĩa xóm; đồng thời phối hợp trao hàng chục suất quà khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học. Những đóng góp thầm lặng ấy giúp Châu Sơn 2 nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Khối phố văn hóa. Bằng cái tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm, bà trở thành tấm gương sáng về sự tận tụy, cống hiến cao đẹp.

Bà Hoa chia sẻ: “Với tôi, niềm vui lớn nhất là được thấy bà con đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chung tay xây dựng khối phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Còn sức khỏe, tôi vẫn cố gắng làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân”.

Gương mẫu, sâu sát với dân

Nếu bà Hoa là điểm tựa gắn kết cộng đồng thì ông Phan Văn Phờ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc là tấm gương cán bộ mẫu mực, sâu sát cơ sở. Trải qua nhiều cương vị từ cán bộ quân sự xã, Phó ban Phụ trách Ban Dân vận thị xã Điện Bàn cũ (2020 - 2022), đến Bí thư phường Điện Nam Bắc cũ (2022 - 2025), ông Phờ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tìm hướng đi phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

27-8guong 2
Ông Phan Văn Phờ (thứ hai, bên phải sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc là tấm gương cán bộ mẫu mực, sâu sát cơ sở. Ảnh: N.Q

Trong giai đoạn phụ trách công tác dân vận, ông trực tiếp vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án sông Cổ Cò, các dự án tái định cư, xây dựng cầu đường trên địa bàn. Nhờ đó, diện mạo đô thị thay đổi từng ngày, đời sống người dân dần nâng cao.

Đặc biệt, khi làm Bí thư Đảng ủy phường Điện Nam Bắc, ông đối diện thách thức lớn trong việc triển khai tuyến đường 17m dẫn vào trung tâm phường và Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Dự án nhiều năm đình trệ do vướng mắc trong giải tỏa trắng.

Ông đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động, đồng thời kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, chuyển sang giải tỏa một phần và tái định cư tại chỗ. Nhờ cách làm linh hoạt và gần dân, dự án đã được triển khai thuận lợi, bàn giao hạ tầng trước tháng 7/2025, góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông cho hàng nghìn công nhân.

Với nhiều thành tích trong quá trình công tác, từ năm 2021 đến nay, ông liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận nhiều khen thưởng của tỉnh Quảng Nam (cũ). Hiện nay, trong vai trò Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, ông tiếp tục cùng tập thể triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, góp phần đưa địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Ông Phờ bộc bạch: “Làm công tác Đảng, quan trọng nhất là nắm bắt tâm tư của nhân dân. Khi bà con tin tưởng, đồng thuận thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ. Thời gian tới, tôi cùng tập thể Đảng ủy phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, tập trung cho các dự án trọng điểm, hướng tới xây dựng phường Điện Bàn Bắc văn minh, phát triển”.

Những tấm gương như bà Hoa và ông Phờ cho thấy giá trị cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước chính là phát huy sức mạnh nhân dân, dựa vào nhân dân để làm. Chính sự tận tụy của cán bộ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, trở thành động lực để nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó với Đảng, chính quyền nhằm chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

NGỌC QUỐC