Quyết liệt tuần tra, kiểm soát ngư trường
Vừa tích cực duy trì sự hiện diện trên biển, lực lượng chức năng vừa đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, thể hiện vai trò tiên phong, phối hợp nghiêm túc, hiệu quả trong thực hiện nội dung Công điện số 122 ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nỗ lực của lực lượng chức năng trong đợt cao điểm nhằm bảo vệ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định chủ quyền biển đảo, góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” thủy sản.
Giám sát chặt chẽ ngư trường
Khu vực biển miền Trung có mật độ tàu thuyền hoạt động cao, đa dạng loại hình khai thác hải sản. Tuy nhiên, ngư dân vẫn còn tồn tại một số tập quán đánh bắt đơn lẻ, thủ công, đánh bắt mang tính hủy diệt, thậm chí vi phạm sang vùng biển nước ngoài.
Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản mà còn làm phức tạp thêm công tác chống khai thác IUU, đòi hỏi sự can thiệp quyết liệt từ các lực lượng chức năng.
Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm chống khai thác IUU, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức các buổi tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung Công điện số 122 ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ cho toàn thể cán bộ, nhân viên, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ trên biển.
Thông qua hoạt động này, cán bộ, nhân viên nhận thức rõ nhiệm vụ chống khai thác IUU là trọng tâm chính trị, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao. Chi đội tiếp tục mở rộng tuyên truyền đến ngư dân trên các tàu đánh bắt trong khu vực quản lý, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng ngư dân khi đánh bắt trên biển.
Ông Nguyễn Tất Thìn, thuyền trưởng tàu KN375 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 chia sẻ, cán bộ, nhân viên trên tàu luôn xác định tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và chống khai thác IUU là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

“Đơn vị duy trì nghiêm ngặt hệ thống trực ban, tăng cường nắm thông tin để kịp thời phát hiện vi phạm. Đồng thời, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống VMS (giám sát tàu cá). Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, yêu cầu ngư dân chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến khai thác hải sản, đặc biệt là không đánh bắt ngoài ranh giới cho phép. Khi phát hiện tàu vi phạm, chúng tôi xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bên. Những nỗ lực này giúp kiểm soát chặt chẽ vùng biển, góp phần bảo vệ ngư dân địa phương trước những rủi ro”, ông Thìn cho hay.
Đồng hành với các lực lượng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai toàn diện các giải pháp chống khai thác IUU. Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin kịp thời.
Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, Vùng duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, theo dõi 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống VMS. Đặc biệt, các tàu sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các khu vực giáp ranh, kiên quyết không để tàu cá vượt qua ranh giới sang vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Cùng ngư dân vươn khơi
Công tác phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển được chú trọng để phát huy kinh nghiệm chống khai thác IUU. Các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp ngư dân hiểu rõ hơn về hậu quả của khai thác bất hợp pháp.
Nhờ vậy, nhận thức của ngư dân dần được nâng cao, tạo nền tảng cho nghề biển bền vững, đúng quy định.
Thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện sóng gió khu vực biển miền Trung đặt ra không ít thách thức cho những chuyến tuần tra. Song, vượt qua nhiều khó khăn, các lực lượng kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển vẫn liên tục hiện diện.
Triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU từ đầu tháng 8 vừa qua đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 3 duy trì tuần tra, theo dõi hành trình hơn 100 tàu cá Việt Nam hoạt động trong khu vực. Lực lượng đã tiếp cận, tổ chức tuyên truyền về chống IUU cho gần 20 lượt tàu cá, chủ yếu của ngư dân Quảng Ngãi và Gia Lai.

Chi đội cũng phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra và xử lý 2 tàu cá vi phạm quy định về ghi nhật ký khai thác thủy sản, góp phần tạo hiệu quả răn đe.
“Đồng hành với ngư dân” cũng là mô hình được kiểm ngư, cảnh sát biển duy trì hiệu quả. Các lực lượng đã cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về IUU, tặng cờ Tổ quốc, cung cấp nước ngọt và nhu yếu phẩm cho nhiều tàu cá hoạt động trên biển, giúp ngư dân vượt qua gian khó, củng cố tình yêu biển đảo và quyết tâm bảo vệ chủ quyền.
Mới đây, tại phường Sơn Trà, lực lượng bộ đội biên phòng cũng tổ chức tuyên truyền cho hơn 100 ngư dân phường An Hải và phường Sơn Trà, kết hợp phổ biến, hướng dẫn cho ngư dân về việc ghi nộp nhật ký khai thác, thu mua hải sản; cách xử lý và trách nhiệm thông báo khi tàu cá bị mất kết nối và duy trì 24/24 giờ đối với thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển…
Được tàu KN375 hỗ trợ khi đánh bắt trên biển, ông Võ Văn Thưởng, thuyền trưởng tàu cá QNg-90518TS chia sẻ rất vui mừng, cảm kích đối với lực lượng kiểm ngư nói riêng, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển nói chung.
“Qua các buổi tuyên truyền khi ở bờ và kể cả lúc đang đánh bắt ngoài biển, tôi và các ngư dân trên tàu đã hiểu rõ hơn các quy định liên quan chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chúng tôi sẽ lan tỏa thông tin đến các tàu khác, vận động bà con khai thác đúng quy định, tránh xâm phạm vùng biển nước ngoài, để những chuyến biển luôn an toàn, thuận lợi”, ông Thưởng nói.
Những kết quả ban đầu từ đợt cao điểm chống khai thác IUU đã góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của các lực lượng nhằm triển khai hiệu quả Công điện số 122 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt để chống khai thác IUU, đồng hành hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế bền vững, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển của Tổ quốc.