Thế giới

Tổng thống Putin nêu điều kiện gặp ông Zelensky tại Moscow

THƯ LÊ 05/09/2025 14:51

ĐNO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, song nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào cũng cần có nghị sự thực chất và mang lại kết quả cụ thể.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo RT, phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh ngày 4/9, khép lại chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, cũng là chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông kể từ năm 2012, ông Putin cho rằng “gặp chỉ để gặp” sẽ không mang lại ý nghĩa.

“Đó là con đường không đi đến đâu. Tôi chưa bao giờ từ chối cuộc gặp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị chu đáo và hướng đến kết quả tích cực,” ông Putin trả lời câu hỏi về khả năng gặp ông Zelensky.

Thông điệp này cho thấy Moscow muốn đặt tính thực chất lên hàng đầu. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong nhiều tuyên bố của Nga thời gian qua: đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với lộ trình và giải pháp cụ thể. Việc đặt ra yêu cầu “chuẩn bị kỹ lưỡng” phản ánh rõ cách tiếp cận đó khi được ngầm hiểu là mong muốn mọi cuộc gặp phải gắn liền với khả năng đạt tiến bộ trong các vấn đề then chốt.

Chính ông Putin cũng tiết lộ rằng, tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ) hồi tháng 8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Nga cân nhắc cuộc gặp với ông Zelensky. “Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow và cuộc gặp sẽ diễn ra,” ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý bởi trong suốt hơn 3 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Điện Kremlin nhiều lần từ chối đối thoại trực tiếp với ông Zelensky. Rõ ràng, sự xuất hiện của Mỹ trong vai trò trung gian có thể được coi là yếu tố mới, mở ra dư địa cho con đường ngoại giao.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Kompas (Indonesia) ngày 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định ưu tiên hàng đầu của Moscow là tìm giải pháp hòa bình.

Ông Lavrov cho biết, từ mùa xuân năm 2025, Nga đã khởi xướng nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đến nay, hai bên đã trải qua 3 vòng thương lượng, đạt một số kết quả cụ thể như trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ.

Việc nhấn mạnh các bước tiến nhỏ nhưng mang tính thực chất này cho thấy Nga mong muốn xây dựng lòng tin qua những kết quả cụ thể, trước khi tiến đến vấn đề lớn hơn. Đây cũng là cách tạo nền tảng cho khả năng tổ chức cuộc gặp cấp cao trong tương lai.

Trong khi khẳng định sẵn sàng đối thoại, Tổng thống Putin vẫn tái khẳng định “lằn ranh đỏ”: Nga kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, ông không phủ nhận quyền của Kiev trong hợp tác kinh tế và mở rộng quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Về vấn đề bảo đảm an ninh, ông Putin nhấn mạnh mọi lựa chọn của Ukraine không được gây phương hại đến sự ổn định của các quốc gia khác.

“Theo lẽ thường, Ukraine có thể quyết định cách bảo đảm an ninh của mình, nhưng an ninh của Ukraine, như đã được nêu trong các văn kiện cơ bản, trong đó có khuôn khổ an ninh châu Âu, không thể được thiết lập bằng cách đánh đổi an ninh của các quốc gia khác, và đặc biệt là an ninh của Nga”, NHK dẫn lời ông Putin nói trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh ngày 2/9.

Đáng chú ý, ông Putin cho rằng triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine có thể tiến gần hơn nhờ lập trường từ phía Mỹ. Ông nhận định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự mong muốn tìm ra giải pháp.

“Tôi nghĩ đã có tia sáng cuối đường hầm. Chúng ta hãy chờ xem tình hình tiến triển thế nào”, ông Putin nói. Nhận định này có thể được xem như tín hiệu ngoại giao quan trọng, cho thấy khả năng mở ra đối thoại ở cấp cao, nếu các điều kiện thực chất được đáp ứng.

THƯ LÊ