Không phơi lúa, rơm rạ trên đường để đảm bảo an toàn giao thông
Bước vào vụ thu hoạch hè thu 2025, vẫn còn một số hộ dân vẫn giữ thói quen phơi lúa, rơm rạ trên đường nhựa, đường bê tông.

Tại phường Điện Bàn Bắc, Công an phường đã phát đi cảnh báo: “Không phơi lúa, rơm rạ, nông sản trên đường”. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng bắt nguồn từ hành vi phơi nông sản trên lòng, lề đường.
Nguy cơ có thể nhìn thấy rõ, người và phương tiện buộc phải len lỏi né tránh các bạt lúa phơi, dễ xảy ra va chạm, đặc biệt nguy hiểm trên những tuyến đường hẹp. Mặt đường trở nên trơn trượt khi dính lúa, rơm rạ, khiến xe máy, xe đạp dễ ngã nhào.
Với ô tô, việc phải tránh khu vực phơi lúa có thể dẫn đến va chạm với phương tiện đi ngược chiều. Đáng lo ngại hơn, những viên gạch, đá dùng để chèn bạt phơi trở thành “cái bẫy” nằm chình ình giữa đường, đe dọa an toàn người đi lại.
Bà Nguyễn Kim Ngân (trú phường Điện Bàn Bắc) cho biết: “Nhiều người nghĩ phơi lúa ngoài đường vừa rộng rãi, vừa nhanh khô. Nhưng hành vi này quá nguy hiểm, đe dọa tính mạng của chính mình và người khác. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tai nạn thương tâm.
Bên cạnh đó là tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch, bởi khói bụi mù mịt không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khó lường. Theo Công an phường Điện Bàn Bắc, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức, từ bỏ thói quen này để bảo đảm an toàn cho mọi người.
Tại xã Sơn Cẩm Hà, ông Lý Văn Đạt, một người dân địa phương, chia sẻ: “Để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là cho học sinh trên đường đến trường, bước vào mùa thu hoạch, Công an xã đến từng nhà tuyên truyền, ký cam kết không phơi nông sản trên đường. Người dân chúng tôi rất đồng tình, bởi sự an toàn phải đặt lên hàng đầu”.
Theo Công an xã Sơn Cẩm Hà, hành vi phơi lúa, rơm rạ, nông sản trên đường bộ đã được quy định rõ tại Điểm g, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Người vi phạm bị xử phạt từ 200 ngàn đến 250 ngàn đồng và buộc phải thu dọn ngay.
Nếu gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với mức phạt tù lên đến 10 năm trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường dân sự cho nạn nhân.
Do đó, thời gian đến, Công an xã Sơn Cẩm Hà tăng cường tuần tra, phát hiện trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tại phường Liên Chiểu, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường, thông tin: “Mới đây, Công an phường đã triển khai kế hoạch tuyên truyền đến từng hộ dân, đặc biệt là các gia đình còn làm nông nghiệp.
Sau khi sáp nhập với xã Hòa Liên (cũ), diện tích đất sản xuất còn nhiều, nên tình trạng phơi lúa ngoài đường vẫn diễn ra rải rác. Chúng tôi kiên quyết nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”.