Sáng kiến xanh của Singapore
ĐNO - Tính đến ngày 8/9, sáng kiến tài chính khí hậu quốc gia của Singapore huy động được 510 triệu USD để tài trợ cho cơ sở hạ tầng xanh và bền vững tại Đông Nam Á và Nam Á.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, các dự án cơ sở hạ tầng xanh và bền vững có thể bao gồm các nhà máy và kho lưu trữ năng lượng tái tạo, xe điện, giao thông vận tải, các dự án quản lý nước và chất thải, cùng các lĩnh vực khác đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của khu vực.
Vì vậy, năm 2023, MAS khởi động sáng kiến quốc gia có tên Đối tác chuyển đổi tài chính châu Á (Fast-P) để huy động tài trợ cho các dự án trên.
Theo Straits Times, mục tiêu của Fast-P, hình thức “tài chính hỗn hợp” là tập hợp vốn công, tư và từ thiện để hỗ trợ tài trợ cho quá trình chuyển đổi xanh của châu Á, mục tiêu cuối cùng là huy động 5 tỷ USD từ các nguồn này.
Fast-P bao gồm 3 trụ cột tài trợ: đầu tư xanh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực phát thải nhiều như: xi măng và thép, các công nghệ loại bỏ carbon.
Trong đó, Đối tác đầu tư xanh là quỹ đầu tiên trong ba quỹ tính tới ngày 8/9 huy động 510 triệu USD từ các tổ chức tư nhân, công cộng và từ thiện toàn cầu và khu vực, như Temasek và HSBC cùng chính phủ Úc và châu Âu.
“Đối tác đầu tư xanh sẽ triển khai tài trợ nợ cho cơ sở hạ tầng bền vững liên quan đến khí hậu, có khả năng vay vốn ngân hàng ở mức độ vừa phải ở Đông Nam Á và Nam Á”, MAS cho biết. Tài trợ nợ đề cập đến việc các doanh nghiệp vay tiền, thường thông qua các công cụ như trái phiếu và các khoản vay.
Các nhà đầu tư và tài trợ khác của quỹ xanh bao gồm: Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (HSDB), British International Investment, Ngân hàng Quần đảo Philippine và Allied Climate Partners - tổ chức đầu tư từ thiện.
Chính phủ Úc đang hỗ trợ Fast-P thông qua Export Finance Australia, tổ chức cung cấp tài chính cho thương mại xuất khẩu và các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài; trong khi Ủy ban châu Âu hỗ trợ Fast-P thông qua chương trình Global Gateway nhằm thu hẹp khoảng cách đầu tư trên toàn cầu.
Nền tảng tài trợ nợ Pentagreen Capital quản lý trụ cột đầu tư xanh.
Cuối năm 2024, Chính phủ Singapore cam kết tài trợ lên tới 500 triệu USD Mỹ cho Fast-P trong nỗ lực phi carbon hóa châu Á. Fast-P thành lập văn phòng và bổ nhiệm giám đốc điều hành vào giữa năm nay.
Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, bằng cách giảm thiểu rủi ro đầu tư cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á và Nam Á cho các nhà đầu tư và nhà tài chính quốc tế, Fast-P hướng đến giải phóng vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng sáng tạo và có khả năng huy động vốn hạn chế.