Tối ưu hóa các giải pháp chống xói lở, ổn định bãi biển Mỹ Khê
ĐNO - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đối với Trường Đại học Thủy lợi tại hội thảo về biến động hình thái và giải pháp tôn tạo, ổn định bãi biển Mỹ Khê; tập huấn và chuyển giao công nghệ đối với bộ công cụ giải đoán đường bờ biển và địa hình từ máy bay không người lái (UAV) và camera diễn ra sáng 9/9.

Chương trình nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ phục vụ đánh giá, dự báo biến động hình thái và giải pháp ổn định bãi biển vùng Trung Trung Bộ” do Trường Đại học Thủy lợi chủ trì nghiên cứu.
Hợp tác xây dựng hệ thống giám sát bờ biển thông minh
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, việc quản lý và bảo vệ bờ biển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, dự báo biến động đường bờ là nhiệm vụ mang tính chiến lược, vừa khoa học, vừa mang ý nghĩa chính trị và kinh tế.
Kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ phục vụ đánh giá, dự báo biến động hình thái và giải pháp ổn định bãi biển vùng Trung Trung Bộ” không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, mà còn là nền tảng khoa học và công nghệ để Đà Nẵng hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn về phát triển thành đô thị biển thông minh, sinh thái, đáng sống và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đề tài xây dựng hệ thống camera quan trắc trực tuyến tại bãi biển Mỹ Khê cung cấp dữ liệu hình ảnh liên tục từ năm 2022 đến nay, phục vụ giám sát biến động bờ biển theo thời gian thực; ứng dụng các công nghệ hiện đại như: bay chụp ảnh với thiết bị không người lái (UAV), kết hợp giải đoán ảnh viễn thám để phân tích quá trình biến đổi, cơ chế mất ổn định và dự đoán xu thế biến động các bãi biển trong tương lai.
Việc xây dựng được bộ công cụ giải đoán đường bờ và địa hình từ ảnh vệ tinh, UAV, camera, cho phép các cơ quan thành phố trực tiếp khai thác trong quản lý và quy hoạch.
Các nhóm giải pháp ổn định bãi biển Mỹ Khê được đề xuất theo hướng kết hợp giữa kết cấu cứng và các yếu tố mềm, linh động vừa bảo vệ bờ biển, vừa giữ gìn, tôn tạo cảnh quan du lịch.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trường Đại học Thủy lợi bàn giao đầy đủ dữ liệu, bộ công cụ và toàn bộ kết quả nghiên cứu cho các sở, ngành liên quan của thành phố, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, quy hoạch và bảo vệ bờ biển.
Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ cũng như cán bộ tại các phường, xã ven biển, để có thể nắm bắt quy trình, vận hành và khai thác hiệu quả các kết quả chuyển giao.
Ban chủ nhiệm đề tài và Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục đồng hành thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai thí điểm các giải pháp ổn định bãi biển Mỹ Khê. Đặc biệt là giải pháp nuôi bãi kết hợp công trình cứng một cách hài hòa, vừa bảo vệ, ổn định bờ biển, vừa giữ gìn cảnh quan du lịch; hỗ trợ tư vấn cho thành phố tích hợp kết quả nghiên cứu vào quy hoạch không gian biển và kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ.
Về lâu dài, thành phố mong muốn tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học xây dựng hệ thống giám sát bờ biển thông minh, kết nối dữ liệu quan trắc thời gian thực với hệ thống quản lý đô thị thông minh của Đà Nẵng. Trong đó, xây dựng công nghệ cảnh báo dòng rút theo thời gian thực dựa vào hệ thống camera quan trắc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra cảnh báo những khu vực nguy hiểm không được tắm, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân
Đà Nẵng đề nghị Trường Đại học Thủy lợi và các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục hỗ trợ thành phố nghiên cứu, có giải pháp về chống ngập nước trong đô thị; xử lý tình trạng chênh lệch mực nước lũ ở thượng lưu và hạ lưu các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt (bổ sung, mở rộng khẩu độ cống qua đường); khắc phục bất cập trong quy trình vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để bảo đảm an ninh nguồn nước, phòng chống lũ lụt...
Chuyển giao bộ công cụ giải đoán xói lở bãi biển
Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ phục vụ đánh giá, dự báo biến động hình thái và giải pháp ổn định bãi biển vùng Trung Trung Bộ” được thực hiện từ tháng 12/2022 đến 11/2025.
Đến nay, đề tài đã xây dựng được bộ công cụ phục vụ đánh giá, dự báo biến động hình thái các bãi biển vùng Trung Trung Bộ; làm rõ được chế độ thủy thạch động lực, cơ chế biến đổi hình thái bãi biển đặc thù trong vùng và ứng dụng thử nghiệm để định hướng các giải pháp ổn định cho bãi biển Mỹ Khê.
Trường Đại học Thủy lợi sẽ chuyển giao những kết quả nghiên cứu của đề tài và bộ công cụ nói trên cho thành phố Đà Nẵng cũng như tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao bộ công cụ này cho các cán bộ chuyên môn của thành phố.
Giải pháp rạn ngầm lướt sóng kết hợp bãi treo tại bãi biển Mỹ Khê
Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Thủy lợi đề xuất giải pháp chống xói lở, tôn tạo, ổn định bãi biển Mỹ Khê là rạn ngầm lướt sóng kết hợp bãi treo với các mục tiêu gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lướt sóng và các dịch vụ bãi biển; giảm sóng tác động tới bãi biển; cố định dòng rip để giảm rủi ro cho người tắm biển; tôn tạo, tăng cường ổn định bãi biển và tạo điểm nhấn cảnh quan trên bãi biển Mỹ Khê...