Phát huy giá trị đa dụng của rừng
ĐNO - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, các địa phương, đơn vị chủ rừng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với sinh kế người dân.

Kiểm soát chặt lâm phận quản lý
Xã Lãnh Ngọc được hình thành sau khi sáp nhập 3 xã: Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp của huyện Tiên Phước cũ. Địa phương này có đất lâm nghiệp hơn 16.028ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 2.950ha, rừng trồng hơn 6.636ha. Từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với 2.447,35ha, UBND xã Lãnh Ngọc thành lập 6 tổ bảo vệ rừng.
Ông Lâm Văn Hoài, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng số 1 (xã Lãnh Ngọc) cho biết, tổ có 5 thành viên, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ 481ha thuộc tiểu khu 557. Tần suất tuần tra đối với khu rừng bảo vệ ít nhất 12 đợt/tháng.
Đặc biệt, vào mùa đốt phát rẫy hoặc dịp nghỉ lễ, rừng có nguy cơ bị xâm hại cao, số lần tuần tra, truy quét sẽ tăng hơn. Sau đó tổ họp rút kinh nghiệm, ghi chép nhật ký và đề ra phương án cho lần tiếp theo để báo cáo UBND xã.
“Thời gian qua, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, mỗi thành viên tham gia bảo vệ rừng nhận mức hỗ trợ 4,3 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời được địa phương trang bị trang phục, thiết bị và tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm GeoPfes trong tuần tra, quản lý bảo vệ rừng. Nhờ đó, công tác bảo vệ rừng đi vào nền nếp, bảo vệ tốt lâm phận được giao”, ông Hoài chia sẻ.

Trước đây, xã Lãnh Ngọc từng là địa bàn trọng điểm về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thời gian qua, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, địa bàn này có chuyển biến rõ rệt.
Từ ngày 1/7 đến nay, tổ bảo vệ rừng phối hợp kiểm lâm địa bàn tổ chức 146 đợt tuần tra, truy quét với 428 lượt người tham gia.
Ông Thái Công Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, địa phương sẽ thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025 - 2030.
Trong đó, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng thay thế, đảm bảo diện tích tái tạo hằng năm đạt trên 100%. Đồng thời nâng cao ý thức người dân về quản lý, bảo vệ rừng và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái phép.
Khai thác không gian sinh kế bền vững
Sau khi sáp nhập 3 xã: Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước (thuộc huyện Quế Sơn cũ), xã Quế Phước có diện tích tự nhiên hơn 35.909ha, trong đó đất lâm nghiệp hơn 31.606ha. Theo thống kê của UBND xã, diện tích đất có rừng hơn 25.000ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 22.000ha, rừng trồng hơn 3.000ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 71,1%.

Ông Lê Văn Ny, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước cho biết, trong hơn 22.000ha rừng tự nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng) quản lý hơn 5.800ha. Còn lại do địa phương quản lý, bảo vệ bằng lực lượng bảo vệ rừng kết hợp kiểm lâm địa bàn. Qua tuần tra, truy quét, từ đầu năm đến nay, khu vực này không phát hiện khai thác, xâm lấn rừng hay săn bắt động vật trái phép.
Để giảm thiểu tác động của người dân vào rừng - nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có 9 cá thể voi châu Á, xã Quế Phước hướng đến phát triển kinh tế rừng bền vững. Tuy nhiên, theo ông Ny, hiện nay kinh tế rừng chủ yếu dựa vào cây keo, trong khi đó, việc trồng rừng gỗ lớn chưa được người dân quan tâm do chu kỳ dài, rủi ro cao khi gặp thiên tai.
“Chúng tôi nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng gỗ lớn, có sự liên kết với hợp tác xã trên địa bàn. Địa phương sẽ đồng hành trong việc triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng trồng, nâng cao giá trị thương phẩm. Đồng thời từng bước chuyển đổi diện tích rừng trồng cây nguyên liệu sang các loại cây có giá trị như dược liệu, cây bản địa…”, ông Ny cho biết.
[VIDEO] - Ông Lê Văn Ny, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước chia sẻ về định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của địa phương:
Tại Vườn quốc gia Sông Thanh, nơi có diện tích tự nhiên hơn 77.000ha, ngoài ký kết khoảng 200 hợp đồng chuyên trách với người dân địa phương để giữ rừng, chủ rừng đặc biệt quan tâm đến 40 cộng đồng vùng đệm.
Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh cho biết, trong năm 2025, đơn vị sẽ cấp 11.454 cây giổi, 15.775 con vịt xiêm, 6.116 con gà và heo giống bản địa với tổng trọng lượng 1.624kg cho cộng đồng phát triển sinh kế.
Đồng thời, hướng dẫn người dân đăng ký trồng 10.000 cây phân tán; tiếp tục nghiên cứu, nuôi cấy nấm linh chi lim xanh và đánh giá chất lượng, ban hành quy trình nhân rộng trong cộng đồng vùng đệm.
Trong buổi làm việc mới đây với Vườn quốc gia Sông Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng đề án phát triển du lịch tại khu vực này, trình UBND thành phố phê duyệt trong năm nay.
Việc mở hướng phát triển du lịch sẽ khai thác tiềm năng từ hệ sinh thái động, thực vật rừng độc đáo, kết hợp danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, Tà Riềng, Giẻ Triêng…
Theo ông Đinh Văn Hồng, thành phố có thể phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc như trekking rừng nguyên sinh, ngắm động vật hoang dã, chèo kayak trên sông Thanh hay khám phá thác Chè, thác Grăng… kết hợp văn hóa bản địa. Điều này sẽ mở ra sinh kế bền vững cho người dân dưới tán rừng.
[VIDEO] - Tiềm năng phát triển du lịch ở Vườn quốc gia Sông Thanh: