Mỹ siết chặt quảng cáo dược phẩm
ĐNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một biên bản ghi nhớ, chỉ đạo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc trực tiếp đến người tiêu dùng.

Động thái mới nhất của ông Trump đảo ngược chính sách năm 1997 khi FDA nới lỏng các quy định, cho phép công ty dược phẩm quảng cáo thuốc kê đơn trực tiếp đến người tiêu dùng, dẫn đến làn sóng quảng cáo thuốc theo toa trên truyền hình tại Mỹ.
Trong một thông báo riêng biệt, FDA cũng tiết lộ đang trấn áp quảng cáo thuốc lừa đảo và đã gửi hàng nghìn thư cảnh báo các công ty gỡ bỏ quảng cáo “gây hiểu lầm” cho người tiêu dùng như thổi phồng công dụng trong khi không thông báo rõ về tác dụng phụ của thuốc. FDA đồng thời gửi khoảng 100 thư “cấm và chấm dứt” cho các công ty chạy quảng cáo lừa đảo. Công ty không tuân thủ quy định có thể đối mặt hình phạt mang tính pháp lý.
“Trong một thời gian quá dài, quảng cáo đã bóp méo mối quan hệ bác sĩ/bệnh nhân và tạo ra nhu cầu giả tạo về thuốc”, Ủy viên FDA Marty Makary nói. Do đó, ông Marty Makary cho biết, hiệu thuốc trực tuyến, ngày càng quảng cáo thuốc mà không hề đề cập đến tác dụng phụ, nằm trong số các công ty nhận thư cảnh báo của FDA.
Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, Robert Kennedy cảnh báo, quảng cáo dược phẩm khiến nước Mỹ nghiện thuốc theo toa. Bởi vậy, Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng lừa dối này và yêu cầu công ty dược phẩm công bố tất cả thông tin chính xác và rõ ràng về sản phẩm trong quảng cáo, cả về công dụng lẫn tác dụng phụ. Chỉ có sự minh bạch triệt để mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của việc y tế hóa quá mức, nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh mãn tính ở Mỹ.
Việc Mỹ siết chặt quảng cáo dược phẩm sẽ ảnh hưởng đến doanh thu khổng lồ của các đài truyền hình. Năm ngoái, các công ty dược phẩm chi tổng cộng 10,1 tỷ USD cho việc tiếp thị thuốc theo toa, theo MediaRadar.
Trong khi đó, PhRMA, nhóm vận động hành lang chính của ngành dược phẩm tại Mỹ khẳng định, các công ty thành viên của PhRMA cam kết quảng cáo có trách nhiệm và chính xác, giúp người Mỹ đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc sức khỏe sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.
Động thái mới nhất của FDA cũng như của Tổng thống Trump diễn ra cùng lúc với công bố báo cáo về sức khỏe trẻ em Mỹ của Ủy ban làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại.
Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét vai trò của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong việc quảng cáo thuốc, quảng cáo thuốc trực tuyến. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng cố gắng thúc đẩy quy định buộc công ty dược phẩm phải đưa giá bán buôn thuốc vào quảng cáo trên truyền hình.
Quảng cáo thuốc trực tiếp đến người tiêu dùng là hình thức tiếp thị mà công ty dược phẩm quảng bá sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các kênh truyền thông đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí và mạng xã hội, thay vì chỉ nhắm vào các chuyên gia y tế.