Gửi niềm tin đến Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
ĐNO - Nâng cao chất lượng cán bộ và ưu tiên các chính sách phát triển kinh tế vùng nông thôn, miền núi… là kỳ vọng của đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân gửi đến Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
.jpg)
Nâng cao chất lượng cán bộ
Đảng viên Lưu Hồng Thanh, Chi bộ thôn Phước Hội (xã Quế Phước) cho rằng “cán bộ là gốc của mọi công việc”, do vậy, đảng viên và quần chúng nhân dân rất mong Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I sẽ tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, có tầm và có năng lực. Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, không còn cấp huyện, cán bộ phải gần dân, trăn trở trước khó khăn, bức xúc của nhân dân và địa phương. Từ đó, ban hành chủ trương, chính sách phù hợp, đi vào thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.
“Tôi thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố đều được đào tạo, quy hoạch bài bản, có tín nhiệm cao của Trung ương, địa phương và nhân dân. Để đưa thành phố vươn lên, tôi mong cán bộ do Đại hội chọn ra cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa bề dày truyền thống, văn hóa địa phương. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và đặt lợi ích nhân dân, sự phát triển địa phương lên trên hết”, ông Thanh nói.
[VIDEO] - Đảng viên Lưu Hồng Thanh, Chi bộ thôn Phước Hội (xã Quế Phước) gửi gắm niềm tin về kỳ đại hội thành công rực rỡ:
Đồng quan điểm, đảng viên Trần Anh Lan Quỳnh, Chi bộ thôn Tam Mỹ (xã Tam Xuân) cho rằng, một đội ngũ lãnh đạo gương mẫu, liêm chính sẽ là tấm gương sáng cho đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân noi theo. Đồng thời khơi dậy niềm tin, động lực để đảng viên, nhân dân đồng lòng thực hiện nghị quyết của Đại hội.
Chị Quỳnh cũng kỳ vọng Đại hội lần này quan tâm, trao cơ hội nhiều hơn cho cán bộ trẻ có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học - công nghệ thay đổi từng ngày, rất cần cán bộ trẻ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này, tạo sức bật mới cho sự phát triển của Đà Nẵng.
“Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ. Đồng thời, có chính sách thu hút, giữ chân đội ngũ trẻ có chuyên môn cao trong các lĩnh vực. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới”, chị Quỳnh kỳ vọng.
[VIDEO] - Đảng viên Trần Anh Lan Quỳnh, Chi bộ thôn Tam Mỹ (xã Tam Xuân) kỳ vọng Đại hội sẽ quan tâm, tạo cơ hội nhiều hơn cho đội ngũ cán bộ trẻ:
Thúc đẩy phát triển nông thôn, miền núi
Theo đảng viên Đoàn Thị Thương, Chi bộ Quân sự xã Quế Phước, sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa thành thị - nông thôn - miền núi còn khá lớn. Do đó, đảng viên và quần chúng nhân dân kỳ vọng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tập trung trí tuệ, cụ thể hóa phương hướng phát triển thành nghị quyết sát đúng, phù hợp thực tế.
Trong đó, cần rà soát lại các quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng để phục vụ đi lại, sản xuất và thúc đẩy giao thương. Cạnh đó, tiếp tục ưu tiên chính sách thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn lao động để phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi.
[VIDEO] - Đảng viên Đoàn Thị Thương, Chi bộ Quân sự xã Quế Phước mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách đặc thù phát triển nông thôn, miền núi:
Ông Trần Văn Tương, Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Trường Đồng (phường Bàn Thạch) cho rằng, kỳ vọng lớn nhất của đảng viên và quần chúng nhân dân là Đại hội sẽ có những quyết sách sát đúng để đưa thành phố phát triển toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa điều này, chính sách đặc thù thúc đẩy vùng nông thôn, miền núi là điều cần thiết.
“Đối với vùng nông thôn, thành phố cần tiếp tục ưu tiên cơ chế phát triển kinh tế vườn, trang trại, vừa thay đổi diện mạo, vừa huy động nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động của người dân trong phát triển kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy nông nghiệp sạch, công nghệ cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị gắn với du lịch trải nghiệm để tạo sự phát triển bền vững”, ông Tương nói.

Cũng theo ông Tương, khu vực miền núi có thế mạnh về lâm nghiệp, nhất là rừng tự nhiên còn chiếm diện tích khá lớn. Thành phố cần nghiên cứu giải pháp phát huy mạnh mẽ tiềm năng này, nhất là kinh doanh tín chỉ carbon, phát triển dược liệu, trồng rừng gỗ lớn, du lịch… Điều này giúp người dân nâng cao ý thức giữ rừng, tăng độ che phủ rừng, tạo sức bật phát triển cho khu vực này, từng bước rút ngắn khoảng cách vùng miền.