Triển vọng phát triển cụm công nghiệp phía nam Đà Nẵng
ĐNO - Nhiều xã phía nam thành phố Đà Nẵng có sự chuyển mình mạnh mẽ ở lĩnh vực công nghiệp khi các cụm công nghiệp thu hút tốt dự án.

Tín hiệu lạc quan
Tại xã Chiên Đàn, nhiều cụm công nghiệp được quy hoạch, mở rộng với 33 dự án đang hoạt động. Theo Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh, các Cụm công nghiệp Đồi 30, Chợ Lò, Hòa Bình đang được triển khai đồng bộ về hạ tầng và một số cụm đã hoàn thành cơ bản thủ tục đầu tư, mở ra triển vọng thu hút doanh nghiệp sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.
“Đến năm 2030, Chiên Đàn đặt mục tiêu công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 50% cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 12,4%. Điều này cho thấy công nghiệp với hạt nhân là các cụm sản xuất tập trung, tiếp tục đóng vai trò then chốt trong định hướng phát triển của địa phương”, ông Ninh nói.
Trong khi đó, xã Tam Anh có lợi thế đặc biệt khi hầu hết diện tích xã nằm trong quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai. Nhờ vậy, công tác quy hoạch, quản lý đất đai gắn với thu hút đầu tư được triển khai đồng bộ; nhiều dự án công nghiệp, thương mại - dịch vụ đã khởi động.
Trên địa bàn Tam Anh đã và đang triển khai nhiều dự án có phạm vi thu hồi đất lớn như: Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp chuyên nông lâm THACO Chu Lai, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, Khu công nghiệp Tam Anh 1, Khu công nghiệp CN Vina Hàn Quốc… và nhiều dự án khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng diện tích đất thu hồi để xây dựng khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng hơn 1.300ha.
Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết: “Theo định hướng phát triển của xã, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân 10% trở lên mỗi năm. Để đạt mục tiêu này, các cụm, khu công nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư.
Thời gian qua, tại địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng khoảng 20 dự án công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai sản xuất”.

Ưu tiên thu hút dự án
Để cụm công nghiệp phát huy vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã Chiên Đàn ưu tiên tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có như Đồi 30, Chợ Lò, Hòa Bình và Cụm công nghiệp Tam Đàn. Mục tiêu sớm lấp đầy 100% diện tích các cụm đã triển khai, đồng thời thu hút thêm các dự án đầu tư mới phù hợp với tiềm năng địa phương.
“UBND xã chú trọng cải cách hành chính, minh bạch thủ tục đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp. Hoạt động khuyến công, ứng dụng khoa học - công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lâu dài”, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh nói.
Đối với xã Tam Anh, nhiệm vụ đột phá được xác định là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thu hút dự án đầu tư công nghiệp. Địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực này; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi bàn giao mặt bằng. Đây là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai.
Ngoài ra, Tam Anh tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ như hệ thống điện, cấp nước sạch, viễn thông, đường giao thông kết nối, khu thương mại - dịch vụ và khu dân cư. Những hạng mục này vừa phục vụ sản xuất công nghiệp, vừa nâng cao đời sống người dân, góp phần hình thành diện mạo đô thị mới.
Địa phương cũng chú trọng đào tạo nghề cho lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 85% hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho các nhà máy, xí nghiệp.
“Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hiện trạng chặt chẽ, xử lý kịp thời vi phạm. Điều này giúp đảm bảo quỹ đất cho phát triển công nghiệp, hạn chế tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.
Cùng với đó, địa phương phối hợp với nhà đầu tư để vừa thu hút dự án, vừa đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư”, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Trần Văn Trường nói.