Ngăn chặn học sinh vi phạm giao thông
Đầu năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Để chấn chỉnh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng và nhà trường, cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình trong việc giáo dục, nhắc nhở con em ý thức tham gia giao thông.

Ghi nhận mới đây tại một trường THPT, khung cảnh trước cổng trường sau giờ tan học khá lộn xộn. Học sinh điều khiển nhiều loại phương tiện khác nhau, từ xe đạp điện, xe máy điện đến cả xe phân khối lớn như Sirius, Exciter, xe tay ga… Điều đáng lo ngại là nhiều em không đội mũ bảo hiểm, một số đi ngược chiều, trong khi mật độ phương tiện đông đúc vào giờ cao điểm, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm...
Còn tại một trường tiểu học, nhiều phụ huynh đón con em tan trường chưa gương mẫu, vẫn để các em ngồi sau mà không đội mũ bảo hiểm...
Đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần, phổ biến kiến thức pháp luật và yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.
Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh trường học không giữ xe gắn máy cho học sinh.

Sau khi kết thúc đợt tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý những trường hợp học sinh vi phạm giao thông đường bộ. Đặc biệt, đơn vị còn truy xét cả những phụ huynh cố tình đưa xe máy có phân khối lớn cho học sinh tham gia giao thông và xử phạt nghiêm để răn đe.
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân cho biết, từ đầu năm học đến nay, Thành đoàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, học sinh về việc chấp hành luật giao thông.
Trong đó, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại cơ sở Đoàn, tuyên truyền trực quan về Luật Giao thông đường bộ tại trường học. Thành đoàn tiếp tục duy trì mô hình “Vì cổng trường bình yên” nhằm điều phối, chấn chỉnh tình trạng lộn xộn giao thông trước các cổng trường sau giờ tan học.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Tấn Ngọc Thụy, đầu năm học mới, sở đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh không điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch chống ùn tắc giao thông trước cổng trường, góp phần tạo môi trường đi lại an toàn cho học sinh.
Tuy vậy, chỉ riêng sự vào cuộc của ngành giáo dục và lực lượng chức năng là chưa đủ, mà cần sự kết hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục, quản lý và xử lý vi phạm để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.