Đại hội của niềm tin và kỳ vọng
Tháng 7/2025 vừa qua, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, hình thành một đơn vị hành chính mới: thành phố Đà Nẵng. Đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng và phát triển của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa.
Trong 3 ngày 16, 17 và 18/9, diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2023), một kỳ đại hội đặc biệt, không chỉ nhìn lại chặng đường vừa qua mà còn mở ra hướng đi mới, khẳng định tầm vóc của một thành phố động lực khu vực, một cực tăng trưởng của cả nước.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quảng Nam và Đà Nẵng (trước khi hợp nhất) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Đà Nẵng giữ vững vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ. Quảng Nam khẳng định bước tiến trong công nghiệp cơ khí - ô tô, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với sự phát triển du lịch Hội An, Mỹ Sơn mang tầm quốc tế.
Sự hợp nhất đã mở ra một không gian phát triển mới, hình thành thành phố Đà Nẵng mở rộng với tiềm năng, lợi thế vượt trội: diện tích rộng lớn, dân số đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bề dày văn hóa - lịch sử đặc sắc và một vai trò kinh tế chiến lược. Đại hội đại biểu lần thứ I là dịp để toàn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổng kết, đánh giá đúng những thành tựu cũng như hạn chế, rút ra bài học và đề ra các định hướng phát triển phù hợp cho nhiệm kỳ tới.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ I cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ thành phố, với mục tiêu đến năm 2030: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại.
Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới.
Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển, đảo. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.
Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 3 nhiệm vụ đột phá: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.
Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.
Đại hội đại biểu lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố. Đây là kỳ đại hội đặt nền móng cho một thành phố mới sau hợp nhất, xác định phương hướng dài hạn và chiến lược phát triển trong giai đoạn bước ngoặt.
Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Niềm tin ấy bắt nguồn từ thực tiễn: những thành quả của nhiệm kỳ qua cho thấy dù trong gian khó, Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn giữ vững đà phát triển, chứng minh bản lĩnh của con người xứ Quảng kiên cường, sáng tạo.
Niềm tin và kỳ vọng đặt vào Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố chính là khát vọng chung của nhân dân Đà Nẵng, đó là: Kỳ vọng về một đô thị hiện đại, văn minh, có bản sắc, nhưng vẫn giữ được môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp.
Về một nền kinh tế năng động, hội nhập, đủ sức cạnh tranh, tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao, thu nhập bền vững cho người lao động.
Về một hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối vùng, mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.
Về một đời sống nhân văn, an bình; văn hóa, giáo dục phát triển; an ninh trật tự được giữ vững.
Đặc biệt, kỳ vọng lớn nhất là sự phát triển đồng đều giữa Quảng Nam - Đà Nẵng sau hợp nhất, để mỗi người dân, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, đều được hưởng thành quả của sự phát triển.
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng mang tính lịch sử vì nó định hình tương lai của một thành phố động lực ở miền Trung. Thành phố sẽ không chỉ phát triển theo chiều rộng, mà phải chú trọng phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ đi vào lịch sử như một đại hội của niềm tin và kỳ vọng. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào ban chấp hành mới, niềm tin vào sức mạnh đoàn kết và bản lĩnh của nhân dân. Kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, một đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, một cực tăng trưởng của đất nước.
Sự thành công của đại hội không chỉ đo đếm bằng nghị quyết ban hành, mà còn ở sự đồng thuận, sự chung tay thực hiện từ mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là thời khắc quan trọng để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực, xây dựng Đà Nẵng trở thành niềm tự hào của miền Trung và cả nước.