Mỹ - Anh ký kết “siêu” thỏa thuận công nghệ
ĐNO - Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, thỏa thuận công nghệ Mỹ - Anh ký kết vào hôm qua (16/9) trị giá 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD), có tiềm năng định hình tương lai của hàng triệu người ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh năng lượng cho cả hai nước.

AI - trọng tâm đầu tư
Theo Reuters, “Thỏa thuận thịnh vượng công nghệ” là một phần trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Vương quốc Anh, kéo dài từ ngày 16 - 18/9.
Thỏa thuận công nghệ Anh - Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự. Các công ty hàng đầu của Mỹ, dẫn đầu là Microsoft, cam kết đầu tư 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD) vào Anh.
Chính phủ Anh cho biết, thỏa thuận bao gồm nỗ lực chung giữa hai nước trong việc phát triển các mô hình AI phục vụ chăm sóc sức khỏe, mở rộng năng lực điện toán lượng tử và hợp thức hóa các dự án hạt nhân dân sự.
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, với các công ty công nghệ lớn đầu tư hàng tỷ đô la vào hoạt động tại Anh.
Dưới áp lực phải đảo ngược tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu kém trong nhiều năm, Thủ tướng Anh Starmer muốn quảng bá vương quốc như điểm đến cho khoản đầu tư tiếp theo bằng cách ban hành quy định hấp dẫn nhà đầu tư Mỹ trong các lĩnh vực như AI.
Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đổ bộ vào Anh
Theo thỏa thuận, nhà sản xuất chip Nvidia cho biết sẽ triển khai 120 nghìn bộ xử lý đồ họa trên khắp nước Anh, là đợt triển khai lớn nhất của Nvidia tại châu Âu cho đến nay.
Hiện Nvidia nỗ lực triển khai 60 nghìn chip Grace Blackwell Ultra với Nscale có trụ sở tại Anh. Nscale sẽ hợp tác với OpenAI trong một phần của dự án Stargate khổng lồ của OpenAI tại Anh và hợp tác với Microsoft để xây dựng siêu máy tính AI lớn nhất nước Anh.
Trong khi đó, Microsoft cho biết sẽ đầu tư tổng cộng 22 tỷ bảng Anh để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và AI cũng như vào siêu máy tính, dự kiến đặt tại Loughton, đông bắc London.
David Hogan, Phó Chủ tịch phụ trách doanh nghiệp tại Nvidia nói với các phóng viên, các khoản đầu tư này sẽ “thực sự biến Anh thành nhà sản xuất AI, chứ không phải là kẻ tiếp nhận AI”.
Google công bố khoản đầu tư 5 tỷ bảng Anh, gồm trung tâm dữ liệu mới tại Waltham Cross, phía bắc London, và tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu AI thông qua dự án DeepMind.
Công ty điện toán đám mây CoreWeave cho biết khoản đầu tư 1,5 tỷ bảng Anh sẽ tài trợ cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng hợp tác với công ty DataVita của Scotland, nâng tổng số tiền đầu tư tại Anh lên 2,5 tỷ bảng Anh.
Các công ty khác công bố cam kết bao gồm Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services và AI Pathfinder, với các khoản đầu tư từ hàng trăm triệu đến vài tỷ bảng Anh.
Mỹ và Anh hiện là 2 trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí nền kinh tế số một tính theo GDP danh nghĩa, sẽ đạt 29.840 tỷ USD vào năm 2025. Là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, GDP danh nghĩa của Anh năm 2025 dự kiến đạt khoảng 3.685 tỷ USD.