Thế giới

CAEXPO: Nền tảng mở rộng hợp tác thương mại ASEAN - Trung Quốc

KIM OANH 19/09/2025 10:48

Trải qua 22 lần tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 2004, hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) diễn ra tại Trung Quốc là trụ cột quan trọng trong tăng cường hợp tác thương mại ASEAN - Trung Quốc.

Các sản phẩm trang bị AI trưng bày tại CAEXPO 2025. Ảnh: Tân hoa xã

Trong 8 tháng đầu năm nay, quy mô thương mại ASEAN - Trung Quốc đạt 694 tỷ USD, trong khi tổng giá trị đầu tư hai chiều tính đến tháng 7/2025 vượt 450 tỷ USD, theo Bộ Thương mại Trung Quốc.

Theo Tân hoa xã, CAEXPO lần thứ 22 (CAEXPO 2025) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, thu hút khoảng 3.200 doanh nghiệp đến từ 60 quốc gia tham gia triển lãm với tổng diện tích trưng bày hơn 160.000m2. Trong đó, 1/3 diện tích dành cho các khu gian hàng nước ngoài để giới thiệu kết quả hợp tác mới nhất giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

Hội chợ năm nay tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và hiệp định thương mại. Đây cũng là lần đầu tiên CAEXPO bổ sung thêm khu vực triển lãm mới tại địa điểm chính với gian hàng AI chuyên biệt để giới thiệu các xu hướng, công nghệ và sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực này. Ngoài ra, khu vực kinh tế số trưng bày các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật, blockchain... Các sáng kiến trên sẽ thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ, đổi mới kỹ thuật số và tăng trưởng bền vững giữa ASEAN và Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc CAEXPO 2025, Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh quá trình hợp tác khu vực, cùng nhau xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 (CAFTA 3.0), dự kiến được ký vào cuối năm nay.

CAFTA 3.0 tập trung vào kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối chuỗi cung ứng. Ban tổ chức CAEXPO cho biết, kể từ khi ra mắt vào năm 2004, CAEXPO đóng góp vào việc thúc đẩy CAFTA từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 3.0, đồng thời nâng tầm quan hệ ASEAN - Trung Quốc lên “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

CAFTA 3.0 sẽ cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho thương mại dịch vụ, điều chỉnh các quy tắc về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn môi trường và thương mại kỹ thuật số, từ đó thúc đẩy một môi trường ổn định và cởi mở hơn cho doanh nghiệp ở cả hai bên.

Cạnh đó, ASEAN - Trung Quốc cần đảm bảo việc thực hiện chất lượng cao Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới đến nay, tính theo dân số (khoảng 2,2 tỷ người dùng) và chiếm 30% GDP toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Malaysia kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi Năng lượng và chuyển đổi Nước Datuk Seri Fadillah Yusof, ASEAN và Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. ASEAN và Trung Quốc cần đa dạng hóa hơn nữa các chiến lược thương mại và đầu tư.

Số liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, thương mại ASEAN - Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2025 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục 694 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu máy công cụ và phụ tùng ô tô của Trung Quốc sang ASEAN tăng tương ứng 56,1% và 22% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi nhập khẩu linh kiện máy tính và mạch in từ ASEAN vào Trung Quốc tăng lần lượt 47,4% và 22,2%.

Hợp tác kinh tế và thương mại ASEAN - Trung Quốc có tiềm năng to lớn. Sự tích hợp của thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới và hệ thống thanh toán số sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho hợp tác khu vực.

KIM OANH