Đà Nẵng nâng cao năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm
ĐNO - Sáng 19/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội Y học và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về kết quả nghiên cứu thực trạng giám sát bệnh truyền nhiễm.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Đà Nẵng được thiết lập tương đối hoàn chỉnh với mô hình 3 cấp từ thành phố đến phường, xã. Sự phối hợp giữa bệnh viện và phòng khám công - tư đạt 100%.
Tuy vậy, ở tuyến cơ sở, chỉ 51,5% cán bộ y tế xã, phường nắm vững kiến thức về bệnh truyền nhiễm; 70,2% có khả năng phân tích số liệu, việc áp dụng ngưỡng cảnh báo còn tập trung chủ yếu vào sốt xuất huyết.
Các chuyên gia dự báo trong năm 2025, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng có nguy cơ tăng, trong đó số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng khả năng cao trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026. Đà Nẵng với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu mối giao thông quan trọng, dòng người di chuyển liên tục (trong đó có du khách nước ngoài) làm tăng nguy cơ “nhập khẩu” các loại vi-rút, vi khuẩn từ các địa phương khác, quốc gia khác…
Để tăng cường năng lực giám sát các bệnh truyền nhiễm, các chuyên gia chia sẻ, thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động về xây dựng cơ chế báo cáo và giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố; tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng. Từ đó, có thể phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.