Môi trường

Giải pháp chống xói lở bãi, bờ biển

HOÀNG HIỆP 20/09/2025 08:00

Trước tình hình, diễn biến xói lở một số bờ, bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bên cạnh nghiên cứu bổ sung nguồn cát, ngành chức năng và địa phương đang đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu giải pháp lưu giữ, chống thất thoát cát khi đề xuất các công trình chống xói lở.

20250913_122158.jpg
Một đoạn bờ biển Tân Thành, phường Hội An Tây bị xói lở ngay cửa giữa mùa nắng nóng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Điểm nóng sạt lở bãi biển Tân Thành

Trong khi nhiều đoạn bờ, bãi biển bị xói lở (vào mùa mưa bão, gió mùa đông bắc hoạt động mạnh) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được bồi lấp cát trở lại vào mùa gió tây nam hoạt động mạnh (mùa hè) thì đoạn bờ biển Tân Thành thuộc phường Hội An Tây tiếp tục bị sạt lở ngay giữa mùa nắng nóng.

Vào cuối tháng 7/2025, đoạn bờ biển phía sau nhà số 48 Nguyễn Phan Vinh (phường Hội An Tây) bị xói lở sâu vào bên trong dù phía trước đã đặt bao cát dài bằng địa vải. Vệt xói lở bờ biển đã tạo vách đứng cao 4 - 5m, giáp với khu vực mà người dân đang kinh doanh dịch vụ giải khát.

Theo quan sát của phóng viên, phía bên ngoài bao cát địa vải, cát không có dấu hiệu bồi lấp vào mùa hè như nhiều bãi biển khác, mà liên tục có các đợt sóng tiến thẳng vào bờ theo hướng vuông góc, cuốn cát ra xa bờ và khoét thành hố sâu.

Ông Nguyễn Văn Bình (người dân ở khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây) chia sẻ, 5 năm nay, đoạn bờ biển dài khoảng 300m liên tục bị xói lở vào mùa mưa bão lẫn mùa nắng nóng. Đoạn đã được đặt các bao cát lớn bằng địa vải đã hạn chế tình trạng xói lở sâu vào bờ, nhưng sóng luôn đào sâu dưới chân bao cát tạo thành lạch rất sâu và không có dấu hiệu bồi cát vào mùa hè.

img_6399.jpg
Đoạn bờ, bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây không có dấu hiệu bồi lấp cát trong mùa hè. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đoạn chưa được đặt bao cát xếp chồng lên cao thì bị xói lở trong mùa hè dù đã đặt một lớp bao cát lớn để chắn sóng ở bên ngoài. Đã nhiều năm qua, người dân thấy khó có khả năng tự bồi lấp cát vào vị trí xói lở nên cũng mong các cơ quan chức năng sớm có nghiên cứu, triển khai giải pháp đưa cát vào lại để tôn tạo bãi, bờ biển sau xói lở.

Theo UBND phường Hội An Tây, đoạn bờ biển Tân Thành đang bị xói lở thuộc bãi tôn tạo C7 (bãi nuôi hy sinh) của dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Theo hồ sơ sơ thiết kế, đoạn bờ biển này sẽ được bơm cát tạo bãi với cao trình thiết kế là 2m, rộng 40m, chưa kể phần mái taluy.

Phường đã gửi văn bản đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bơm cát tại vị trí nuôi bãi C7 để phòng chống xói lở bờ biển Tân Thành cũng như tập trung nguồn nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ của dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Cần giải pháp hữu hiệu

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hội An Tây cho rằng, những năm gần đây, các đơn vị đã triển khai các giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại như: đê ngầm, khóa sóng, tạo bãi và đang từng bước mang lại hiệu quả.

img_6277.jpg
Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thi công dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuy nhiên, một số vị trí đang xảy ra mất cát nên cần có quan trắc lưu lượng bùn cát hằng năm để có cơ sở xây dựng quy trình bảo dưỡng công trình.

Tương tự, cũng cần quan trắc, tính toán lưu lượng bùn cát thất thoát hằng năm tại các vị trí xói lở bờ biển thuộc phường Hội An Tây và xác định lượng bùn cát thất thoát đó bồi lấp ở chỗ nào để có giải pháp bơm cát vào lại vị trí xói lở nhằm hạn chế xói lở bờ biển.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý nhìn nhận, giải pháp công trình chống xói lở bờ, bãi biển thông thường gồm đê ngầm giảm sóng, mỏ hàn và nuôi bãi. Nhưng vấn đề đặt ra là kết cấu, kích thước, cao trình... của công trình vừa bảo đảm ngăn chặn xói lở bờ, bãi biển, vừa chống mất cát và quan trọng là cần có giải pháp giữ cát lại vì nguồn cát để bổ sung đang là thách thức đối với thành phố Đà Nẵng. Sở đã đề nghị các nhà khoa học của Trường Đại học Thủy lợi nghiên cứu giải pháp giữ cát lại khi đề xuất các công trình chống xói lở bờ, bãi biển của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Hiếu đề nghị thành phố nghiên cứu sử dụng nguồn cát sẽ được lấy khi triển khai nạo vét luồng hàng hải Cửa Lở và cảng Kỳ Hà (riêng cát đang bồi lắng tại luồng Cửa Lở đến 5 triệu mét khối) để cung cấp cho các vị trí nuôi bãi, xói lở bờ, bãi biển.

HOÀNG HIỆP