Nông nghiệp

Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

HỒNG NĂM 20/09/2025 11:20

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân thôn Hiền Lương (xã Thăng An) chủ động thu hoạch lúa hè thu trước dự báo mưa lớn trong thời gian tới.

ANH 1
Nông dân thôn Hiền Lương (xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) chủ động thu hoạch lúa để tránh mưa bão. Ảnh: HỒNG NĂM

Sau khi theo dõi dự báo thời tiết sẽ có mưa vài ngày tới, bà Nguyễn Thị Phương ở thôn Hiền Lương, xã Thăng An nhanh chóng liên hệ thuê máy gặt đập liên hợp và 10 nhân công ra đồng thu hoạch 9 sào lúa giống. Lúa vừa qua 95 ngày, vẫn còn những hạt xanh nhưng lo sợ mưa tới sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nên bà tiến hành thu hoạch.

Cùng với bà Phương, nhiều nông dân có ruộng ở cánh đồng này cũng chủ động gặt lúa chạy bão. “Ở đây bà con chủ yếu làm lúa giống, nên phải lo thu hoạch sớm vì nếu mưa xuống, lúa ngã đổ, khó gặt, chất lượng hạt giảm sút”, bà Phương chia sẻ.

Thu hoạch xong lúa cho bà Nguyễn Thị Phương, anh Huỳnh Tấn Hùng nhanh chóng di chuyển chiếc máy gặt của mình đến những đám ruộng khác liền kề. Anh Hùng là người thôn An Lộc (xã Duy Nghĩa), nắm bắt xu hướng cơ giới đồng ruộng nên đầu tư máy gặt đập liên hợp vào năm 2015 để phục vụ nhu cầu của nông dân.

“Cao điểm mùa gặt nên chúng tôi làm xuyên trưa, cố gắng để nông dân đưa lúa về nhà kịp thời, nhất là dự báo thời tiết xấu trong những ngày tới”, anh Hùng nói.

Trên cánh đồng thôn Hiền Lương, dù đã quá trưa, 10 chiếc máy gặt đập liên hợp vẫn làm việc hết công suất. Nông dân khẩn trương với các công việc cho lúa vào bao, đưa lúa lên xe chở về nơi tập kết cân bán lúa tươi.

ANH 2
Bán lúa ngay tại ruộng tạo thuận tiện cho nông dân. Ảnh: HỒNG NĂM

Vừa nhanh tay cho thêm lúa vào bao để cân đủ 60kg/bao, ông Lê Lanh ở thôn Hiền Lương cho biết, từ sáng đến trưa là đợt cân lúa thứ 2 của gia đình ông. Vụ hè thu này, ông sản xuất 1 mẫu ruộng lúa giống, đã gặt xong 8 sào, đạt sản lượng gần 2 tấn.

“Lúa còn xanh một chút nhưng gặt về cân bán tươi chứ để mưa bão đến, chúng tôi lại thêm lo. Cân lúa tươi tại ruộng thuận tiện rất nhiều. Nông dân chúng tôi chỉ lo thu hoạch, không phải lo phơi hong. Lúa vụ này bán được với giá dao động từ 7.500 - 7.800 đồng/cân”, ông Lê Lanh nói.

Được biết, toàn thôn Hiền Lương có tổng diện tích sản xuất lúa nước 135ha. Do nằm ở cuối kênh nên công tác xuống giống trễ, thu hoạch thường chậm hơn so với nhiều nơi như Thăng Phú, Thăng Điền, Thăng Bình… Thời điểm thu hoạch dễ gặp mưa, nông dân đã có kinh nghiệm, chủ động bảo vệ mùa màng, phòng tránh ngã đổ, đảm bảo năng suất, chất lượng hạt cho lúa vụ hè thu.

HỒNG NĂM