Tài chính - Thị trường

Tăng cường kiểm soát thị trường

ĐĂNG CAO 22/09/2025 08:40

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đang tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại để ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

hang gia
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xử lý một vụ kinh doanh hàng giả trên địa bàn. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhiều vụ vi phạm

Sau hợp nhất, tình hình mua bán, lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa có biến động lớn. Hoạt động thương mại diễn ra bình thường, giá cả hàng hóa khá ổn định.

Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc chú trọng kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chấp hành quy định về giá, kê khai giá, buôn bán theo giá niêm yết đối với các loại hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, cơ sở buôn bán. Ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất thường.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng (Sở Công Thương) cho rằng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện liên tục nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, những doanh nghiệp làm ăn chân chính, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Lực lượng quản lý thị trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác này được thực hiện thường xuyên, không để gián đoạn trong thời điểm tập trung sắp xếp bộ máy.

quan ly thi truong 2
Lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT

Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò là lực lượng chủ công trong đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... trên địa bàn. Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra 655 vụ, xử lý 420 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngành chức năng xử phạt và bán hàng tịch thu gần 4,5 tỷ đồng; đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 3,7 tỷ đồng.

Cao điểm kiểm soát thị trường

Tết Trung thu năm 2025 đang đến gần. Thị trường bánh kẹo trở nên sôi động với đa dạng chủng loại, phong phú mẫu mã, kiểu dáng. Điều này cũng tạo cơ hội cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả trà trộn vào thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đang triển khai cao điểm quản lý chặt địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh bánh trung thu, mứt kẹo, nước giải khát, các mặt hàng đồ chơi trẻ em nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm.

quan ly thi truong
Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường. Ảnh: QLTT

Ông Phạm Ngọc Sơn cho biết, cùng với đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tuân thủ đúng quy định về chất lượng hàng hóa.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cẩn thận khi mua các loại bánh giá rẻ, nói không với hàng hóa chưa xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là hàng hóa được quảng cáo rầm rộ, tràn lan trên mạng xã hội.

“Người dân chỉ nên chọn mua bánh trung thu khi có tem, nhãn mác đầy đủ, rõ hạn sử dụng, nơi sản xuất, thành phần nên mua ở những cơ sở có uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm”, ông Sơn nói.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố đang áp dụng đồng bộ các giải pháp để quản lý chặt thị trường hàng hóa từ nay đến cuối năm để phát triển thương mại bền vững. Ông Phạm Ngọc Sơn nói, đơn vị luôn đảm bảo hoạt động xuyên suốt, không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn.

Cụ thể, ngành quản lý thị trường Đà Nẵng luôn duy trì nghiêm chế độ trực đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ảnh về hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo phản ứng kịp thời trước mọi tình huống phát sinh trên thị trường.

Phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, lĩnh vực, thực hiện nhất quán phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, bảo đảm hoạt động điều hành thống nhất, không chồng chéo, gián đoạn. Kêu gọi người dân không tiếp tay, không vận chuyển, không mua bán, sử dụng các loại hàng giả, hàng lậu.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm soát chặt thị trường, ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa dối người tiêu dùng. Cùng với đó, liên hệ với chủ sở hữu các nhãn hiệu hàng hóa để triển khai hiệu quả công tác chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chi Cục Quản lý thị trường thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, không buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng địa bàn, nhất là phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin bài chống buôn lậu; tuyên truyền chống hàng giả trên các tuyến đường chính của thành phố; tổ chức gian hàng thật - giả tại các hội chợ, triển lãm…

ĐĂNG CAO